Tìm thấy thêm 1 thi thể bị vùi lấp ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Sáng 2/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực lở núi xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn.

Đến sáng 2/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn 23 người mất tích do sạt lở đất, lở núi xảy ra trong bão số 9 tại các huyện miền núi Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức. Tại huyện Nam Trà My còn 15 người mất tích, trong đó tại thôn 1, xã Trà Leng còn 14 người, tại xã Trà Mai còn 1 người. Sáng nay (2/11), tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, lực lượng lực chức năng vừa tìm thấy 1 người, còn 7 người vẫn đang mất tích, và tại huyện Hiệp Đức còn 1 người.

Lực lượng bộ đội, công an đang tìm kiếm 14 nạn nhân mất tích tại xã Trà Leng

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hôm nay (2/11), tỉnh tiếp tục huy động thêm 50 người đi bộ bằng đường rừng vào khu vực sạt lở vùi lấp người tại xã Phước Lộc tìm kiếm 7 nạn nhân còn mất tích. Về tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân vùng cô lập, hôm qua Sư đoàn Không quân 372 thực hiện 2 chuyến bay và 300 người gùi, cõng bằng đường bộ tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân 2 xã Phước Lộc và Phước Thành bị cô lập dài ngày. Lực lượng cứu hộ tiếp tục huy động thêm 30 người gùi cõng bằng đường bộ và thực hiện thêm 4 chuyến bay chở lương thực, thực phẩm vào xã Phước Lộc.

Sử dụng ca nô, thuyền máy đi dọc sông Tranh tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Trà Leng

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban nội Chính Tỉnh ủy Quảng Nam trực tiếp chỉ huy tìm kiếm nạn nhân mất tích và tiếp tế lương thực thực phẩm vùng cô lập huyện Phước Sơn cho biết: “Sáng nay, tiếp tục cho lực lượng cứu hộ tìm kiếm cứu nạn tiếp cận Phước Thành, Phước Lộc. Tổ chức mang vác lương thực bằng đường bộ và đường hàng không. Hôm nay, hàng không tiếp tục bay thêm 4 chuyến nữa”.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm 14 người mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đang tích cực triển khai. Tỉnh tiếp tục tăng cường thêm thuyền máy, ca nô tìm dọc lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 và tìm kiếm dọc bãi bồi sông Leng. Tại hiện trường, sáng nay các lực lượng và dân quân địa phương đang chia làm nhiều mũi tìm kiếm. Hiện nay, khu vực lòng hồ Thủy điện Sông Tranh số lượng lớn rác, củi, gỗ lấp kín nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, khu vực lòng hồ Thủy điện Sông Tranh số lượng rác, củi gỗ lấp kín nên rất khó di chuyển, tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Trà Leng

Hôm nay (2/11) tiếp tục huy động người gùi cõng lương thực, thực phẩm tiếp tế 2 xã cô lập Phước Lộc và Phước Thành, huyện Sơn

Lực lượng cứu hộ bằng trực thăng thả lương thực xuống vùng cô lập huyện Phước Sơn

Hôm nay (2/11) tiếp tục dùng trực thăng bay thêm 4 chuyến chuyển lương thực thực phẩm đến 2 xã cô lập Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: “Dự báo thời gian tới thời tiết mưa kéo dài, do đó xử lý rất linh hoạt. Tiếp tục tổ chức bộ đội, phương tiện hết sức chặt chẽ, tích cực, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân nhưng phải tuyệt đối bảo đảm an toàn lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chính sách, ổn định cuộc sống bà con"./.

Đình Thiệu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-them-1-thi-the-bi-vui-lap-o-xa-phuoc-loc-huyen-phuoc-son-814547.vov