Toàn cảnh lũ quét kinh hoàng và đau thương ở những 'vùng đất dữ'

Tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, lũ quét đang hoành hành nhiều ngày qua gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. 2 địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt lũ quét này là Yên Bái và Thanh Hóa, hàng chục người chết và mất tích. Cảnh đau thương do những cơn lũ tàn khốc gây ra bao trùm lên những 'miền đất dữ'.

Đau đớn tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Yên Bái – Hàng chục người chết và mất tích

Tình hình mưa lũ ở Yên Bái vẫn đang có diễn biến rất phức tạp.

Trong những ngày qua, lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái đã gây thiệt hại lớn về người và của. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 21h30 ngày 20.7, toàn tỉnh Yên Bái đã có 26 người chết, mất tích và bị thương. Trong đó có 8 người chết, 9 người mất tích và 9 người bị thương.

Nước lũ tràn về xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái. Ảnh: A.T

Về tài sản, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 3.000 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó gần 80 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, gần 100 nhà bị hư hỏng từ 50 đến 70%; gần 2.900 nhà bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái hư hỏng nhẹ.

Về lúa và hoa màu, đã có hơn 1.100 ha bị hư hỏng, vùi lấp. Bên cạnh đó là thiệt hại về công trình xây dựng, thủy lợi, điện lưới, ách tắc hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra đến nay ở Yên Bái trên 170 tỷ đồng.

Kết quả khắc phục tính đến 17h ngày 20.7, các địa phương đã tìm được 8 thi thể và đưa 6 người mất tích do bị cô lập về nơi an toàn. Các quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường đến trung tâm xã đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt và nơi ở tạm thời cho các hộ dân bị mất nhà, phải di dời.

Thi thể của Phó Bí thư xã Nậm Mười mới được mọi người tìm thấy hôm qua.

Trận mưa lũ kinh hoàng đã khiến nhiều người mãi mãi không trở về. Câu chuyện khiến dư luận vô cùng đau xót về ông Đặng Phúc Tài – Phó Bí thư thường trực xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã bị nước lũ cuốn trôi dẫn tới tử vong trong khi đang bơi ra cứu bé trai 7 tuổi kẹt trong mưa lũ.

Sơn La – Lũ quét ập đến "không kịp trở tay"

Cho đến thời điểm hiện tại, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nhiều nơi xảy ra mưa to và kéo dài trên diện rộng, làm hư hỏng, sạt lở hơn 12 nhà dân ở các xã: Bắc Phong, Tân Phong, Suối Tọ, Tân Lang, Mường Lang; hư hỏng 30m tường cánh thượng lưu của thôn Đồng Lỳ, xã Huy Hạ và cuốn trôi nhiều hoa màu của bà con.

Lũ kinh hoàng quét qua huyện Mộc Châu, Sơn La - Nguồn: FB Thành Nguyễn

Là địa phương đang chịu ảnh hưởng trực tiếp về mưa lũ, lũ đổ về rất nhanh. Có những gia đình chưa chuẩn bị kịp, không ứng phó được nên bị cuốn hết tài sản. Một số gia đình đã chủ động kịp thời di rời tài sản và người đến nơi tránh bão an toàn. Diện tích lúa và hoa màu thiệt hại rất nhiều nhưng chưa thể tính toán và đo đếm được. Rất may, Sơn La tính đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người.

Ảnh: Dân Việt

Thanh Hóa – Cả gia đình tử nạn vì lũ khi đang say ngủ

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra lúc nửa đêm ngày 19.7 trên địa bàn xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đã cuốn theo 3 căn nhà và cướp đi sinh mạng của bốn người trong cùng một gia đình, gồm: bà Lê Thị Biến (SN 1933), ông Vi Văn Thiên (SN 1968), Hà Thị Biển (SN 1990), Vi Thị Huyền Trân (SN 2014). Ngoài ra, cơn lũ còn khiến 3 người khác bị thương.

Sau trận lũ quét, cả bản ngổn ngang. Ảnh: T.L

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông Vi Văn Thiên và bà Hà Thị Biến, còn 2 mẹ con cháu bé đang mất tích. Lực lượng tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn do lượng đất đá nhiều, rất khó xác định những người mất tích đang nằm ở vị trí nào.

Đau đớn tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Quảng Ninh – Nhiều xã bị cô lập hoàn toàn do lũ

Tuyến tỉnh lộ 330B, đoạn xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ) nước dâng cao, giao thông bị chia cắt. Ảnh: BQN

Trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã xảy ra mưa lũ lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Thông tin từ UBND huyện Ba Chẽ cho biết, tính đến 18h ngày 19.7, đã có tổng cộng 14 điểm bị ngập lụt ở các ngầm tràn trung tâm thị trấn, trên tỉnh lộ 330 và nhiều tuyến đường nối các thôn xã, làm 5 xã bị chia cắt cục bộ với trung tâm thị trấn, mố cầu Khe Đá, Khe Cóc bị xói lở và hư hỏng, nhiều tuyến đường giao thông khác bị sạt lở.

Nhiều nơi trong khu vực trung tâm thị trấn huyện Ba Chẽ bị ngập.

Mưa lũ còn gây ngập tầng 1 chợ trung tâm thị trấn và 46 nhà dân, sạt lở 1 nhà dân, 1 nhà để xe ôtô, 12 hộ dân có nguy cơ sạt lở; 5 cột điện bị đổ..., làm mất điện toàn huyện từ 8h ngày 19.7.

Huyện đã tổ chức di dời 206 hộ dân bị ngập lụt và có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Hiện nay, Lữ đoàn 147 đang điều 2 xe thiết giáp lội nước vào hỗ trợ địa phương cứu trợ khi cần thiết.

Thảo Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/toan-canh-lu-quet-kinh-hoang-va-dau-thuong-o-nhung-vung-dat-du-620210.ldo