Bắt giữ 4 đối tượng tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang bắt giữ 4 đối tượng về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 1/4, trên đường ra biên giới thuộc địa phận bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đội tuần tra lưu động phòng chống Covid-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy đi trước, phía sau có một xe taxi có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, đội phát hiện trên xe taxi chở 4 người Trung Quốc (3 nam, 1 nữ) không có giấy tờ hợp lệ.

4 người Trung Quốc bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ trên xe taxi.

4 người Trung Quốc bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ trên xe taxi.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng đi xe máy khai nhận là Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1988), trú tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sinh đã thuê hai xe taxi chở 9 người Trung Quốc từ thành phố Điện Biên Phủ lên giao cho một đối tượng tên Phong là người dân ở xã Na Ư để đưa lên biên giới xuất cảnh trái phép sang Lào.

Nếu trót lọt, Sinh sẽ được trả công 8 triệu đồng/người và cắt trả hoa hồng 3 triệu đồng/người cho Phong. Đội tuần tra sau đó đã yêu cầu các đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để lập biên bản, điều tra làm rõ và tiến hành truy bắt 5 người còn lại.

5 người Trung Quốc bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ trên biên giới.

Từ lời khai của Nguyễn Văn Sinh, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm đối tượng Và A Phong (sinh năm 2000), trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi đối tượng này đưa 5 người Trung Quốc lẩn trốn trên biên giới. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1985), trú tại thôn Thanh Hòa, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1986, trú tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để điều tra làm rõ vụ việc đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Đối tượng Nguyễn Văn Sinh làm việc với cơ quan chức năng.

9 người Trung Quốc gồm: Từ Văn Kiệt, 29 tuổi; Phạm Phương Vũ, 38 tuổi; Khẩn Trác Sa, 24 tuổi; Vương Vĩ, 20 tuổi ; Trương Binh, 21 tuổi; Trịnh Chiêu, 26 tuổi; Trần Hải Long, 33 tuổi; Quách Miên Biêu, 35 tuổi; Quách Nhuận Trạch, 30 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhật tại cơ quan điều tra.

9 người này khai nhận có cơ sở kinh doanh bên Lào, đã bị trục xuất về nước từ năm 2020. Sau đó, qua mạng xã hội đã liên hệ với một đối tượng nghi là người Việt Nam nhận đưa người từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua khu vực phía Bắc rồi xuất cảnh trái phép sang Lào.

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh tại cơ quan điều tra.

Chi phí cho mỗi người hết từ 7-8 vạn nhân dân tệ (khoảng 250 triệu đồng tiền Việt Nam). Quá trình di chuyển, ăn ở trên đường không phải trả chi phí, khi sang đến thủ đô Viêng Chăn, Lào thì sẽ thanh toán tiền qua ứng dụng của mạng xã hội.

Cả 9 người Trung Quốc đến nay đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để làm thủ tục cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Đối tượng Và A Phong tại cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các ngành chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/bat-giu-4-doi-tuong-to-chuc-dua-nguoi-nuoc-ngoai-xuat-canh-trai-phep-847856.vov