Những chốt phòng dịch trong đêm ở Quảng Ninh

5 chốt chặn ở Quảng Ninh với các lực lượng gồm cán bộ UBND phường Hồng Hà, Công an phường, lực lượng dân quân... làm việc suốt ngày đêm.

Ngay trong sáng 28/1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa 47 hộ dân với gần 200 nhân khẩu tại các tổ 1, 4, 5 (khu 6, phường Hồng Hà). Đây là nơi cư trú của bệnh nhân 1553.

Ngay trong sáng 28/1, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa 47 hộ dân với gần 200 nhân khẩu tại các tổ 1, 4, 5 (khu 6, phường Hồng Hà). Đây là nơi cư trú của bệnh nhân 1553.

5 chốt chặn với các lực lượng gồm cán bộ UBND phường Hồng Hà, Công an phường, lực lượng dân quân... làm việc suốt ngày đêm.

Việc phong tỏa thực hiện trong vòng 14 ngày, kể từ sáng 28/1/2021.

Người dân khu vực bị phong tỏa được lực lượng chức năng hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm.

Một trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 được thành phố Hạ Long bố trí xe chuyên dụng, đưa đi cách ly tập trung trong đêm 28/1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu UBND các cấp thành lập các tổ truy vết đến tận các thôn, khu, bản, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm, kiểm soát người đi lại, có tiếp xúc với F0, F1, F2, F3, F4 và thực hiện cách ly tập trung 21 ngày với các trường hợp tiếp xúc gần.

Thành phố Hạ Long vắng vẻ trong đêm.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người: hội nghị, hội thảo, sự kiện, dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí (biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường, bar, pub, club, cơ sở vui chơi và giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, đám cưới, đám hỏi ... trên địa bàn toàn tỉnh.

Thành phố Uông Bí lấy mẫu xét nghiệm F2 trong đêm 28/1.

Kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại Chốt kiểm soát Đường Hoa, Quốc lộ 18 thuộc huyện Hải Hà

22h ngày 28/1, lưu lượng phương tiện qua chốt cầu kiểm soát cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng vẫn rất đông.

Chỉ các phương tiện và người dân sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh được phép qua chốt đi vào tỉnh. Tất cả các phương tiện từ tỉnh thành khác đến buộc phải quay đầu; các phương tiện giao thông của tỉnh Quảng Ninh cũng không được phép ra khỏi địa bàn.

Đi qua chốt đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế chặt chẽ dưới sự hướng dẫn của lực lương Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, y tế.

Đến tận khuya, vẫn rất đông người và phương tiện dừng tại chốt cầu Bạch Đằng để khai báo y tế./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-nhung-chot-phong-dich-trong-dem-o-quang-ninh-833804.vov