Toàn cảnh nhãn hàng bị Trương Thế Vinh tố dính 'liên hoàn phốt'

Không chỉ dừng lại ở việc bị nghệ sĩ tố sử dụng hình ảnh trái phép, thương hiệu M. còn dính phải hàng loạt bê bối sau đó.

Nhãn hàng bị Trương Thế Vinh tố đã làm gì để dính 'liên hoàn phốt'? Nhãn hàng M. những ngày qua liên tục trở thành tâm điểm gây tranh cãi khi bị tố dùng nhiều hình ảnh trái phép, cư xử "chợ búa".

Vốn là thương hiệu thời trang có tiếng tại TP.HCM, M. được nhiều nghệ sĩ Việt lăng xê và giới trẻ ưa chuộng. Việc kinh doanh của nhãn hàng không gặp mấy khó khăn cho đến khi vướng vào lùm xùm sử dụng trái phép hình ảnh với ca sĩ Trương Thế Vinh.

Chưa dừng ở đó, M. còn bị dân mạng tẩy chay và "bóc phốt" đạo nhái thiết kế, nhập hàng Quảng Châu (Trung Quốc) về bán. Câu chuyện bị đẩy lên mức độ nghiêm trọng hơn khi một nhóm nghệ sĩ người Italy tên Balbusso Twins đăng bài tố cáo nhãn hàng Việt dùng tác phẩm nghệ thuật của họ để in lên sản phẩm mà không mua bản quyền.

Qua hàng loạt vụ việc, dân mạng đặt ra câu hỏi ồn ào liên quan đến M. đến khi nào mới kết thúc?

Cửa hàng thời trang M. dính "liên hoàn phốt" sau khi bị ca sĩ Trương Thế Vinh tố. Ảnh: diadiem.

Cửa hàng thời trang M. dính "liên hoàn phốt" sau khi bị ca sĩ Trương Thế Vinh tố. Ảnh: diadiem.

Bị ca sĩ Trương Thế Vinh đòi bồi thường 25 triệu đồng

Ngày 25/7, ca sĩ Trương Thế Vinh trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng khi đăng bài tố cáo thương hiệu M. sử dụng hình ảnh của mình mà không xin phép. Anh yêu cầu nhãn hàng này phải gỡ ngay hình ảnh xuống và trả 25 triệu đồng phí bản quyền.

Nam ca sĩ và các nhà sáng lập thương hiệu M. đã "lời qua tiếng lại" bởi ban đầu, cả hai bên đều cho rằng mình không sai. Trước thông tin đó, phần lớn dân mạng đều đứng về phía giọng ca Tình yêu hoa gió, cho rằng M. cần chịu trách nhiệm về hành động vô ý này.

Bài đăng của Trương Thế Vinh khởi nguồn cho loạt ồn ào của thương hiệu M. Ảnh chụp màn hình.

Tài khoản Lai Lai đưa ra ý kiến: "Ai bảo được quyền sử dụng thế? Muốn sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng phải ký hợp đồng, tính phí theo thời gian sử dụng nhé. Tôi làm bên dịch vụ truyền thông quảng cáo và khẳng định luôn M. sai rành rành, xứng đáng bị trừ 100 điểm thanh lịch vì tội kém hiểu biết còn cãi lý".

Trái lại ý kiến của dân mạng, vài người nổi tiếng lại có quan điểm khác. Stylist Hoàng Ku bình luận: "Vậy mình sắp giàu to rồi. Giờ kiếm tiền dễ nhỉ? Để mình đi đòi tiền Dior với Saint Lauren bữa có đăng hình mình nè".

Cũng chính bởi bình luận nghiêng về phía nhãn hàng và viết bài "bóng gió", Cao Thái Sơn, Diễm My 9X, Quốc Thiên... bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay.

Vụ lùm xùm này chỉ kết thúc khi ông Trần Nguyễn Tùng Anh - đại diện thương hiệu M. - lên tiếng đã giảng hòa ổn thỏa. Theo đó, cả hai bên đều đồng ý xin lỗi nhau và kết thúc sự việc vì không muốn vướng thêm rắc rối.

Dính phốt đạo nhái, nhập đồ Quảng Châu

Ồn ào của M. chưa kết thúc ở việc sử dụng hình ảnh trái phép của ca sĩ Trương Thế Vinh. Thương hiệu này tiếp tục lao đao vì bị nghi đạo nhái thiết kế của Dior, Dsquared2... và nhập đồ Quảng Châu (Trung Quốc) về bán.

Điều này càng làm M. nhận thêm nhiều "gạch đá". Cửa hàng bị dân mạng tẩy chay, đánh giá một sao với những lời chê bai thậm tệ tại fanpage.

Trước nghi vấn đạo nhái, ông Trần Nguyễn Tùng Anh - đại diện thương hiệu M. - cho hay: "Trường hợp này không thể nói là giống 100% được vì sản phẩm khác độ sâu, độ dài đã là khác nhau rồi. Trong thời trang, việc thiết kế giống nhau là chuyện bình thường. Chẳng hạn, bạn sẽ thấy đồ của Zara giống với nhiều nhãn hiệu lớn khác. Và bên tôi là brand bán quần áo, không phải nhà thiết kế".

Hàng loạt sản phẩm đến từ thương hiệu M. có điểm tương đồng với các thiết kế đến từ nhà mốt nổi tiếng thế giới hoặc được bán trên trang mua sắm trực tuyến Taobao (Trung Quốc). Ảnh: HTN.

Đáp trả chợ búa khi bị 'bóc phốt' liên hoàn

Nhận "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng, song M. không chọn cách im lặng hay đính chính thông tin mà liên tục đáp trả bằng lời lẽ phản cảm.

Những gì thương hiệu này làm là thay đổi hình đại diện, ảnh bìa và tiếp tục chia sẻ bài bán hàng. Thậm chí, họ còn đăng ảnh sản phẩm gây tranh cãi với Trương Thế Vinh để "câu view".

Trước cách ứng xử khó hiểu trên, tài khoản Tài Kiều Phạm góp ý: "Mình nói thật làm dịch vụ là phải thân thiện, khéo léo, còn nhắm cảm thấy lòng tự trọng tự tôn của mình cao quá thì nên dẹp tiệm, kiếm nghề khác làm".

Những lời lẽ nặng nề M. dùng để "cãi tay đôi" với dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Giải thích cho hành động đáp trả "kém duyên", M. đã đăng một bài đính chính trên fanpage.

Thương hiệu này đưa ra lý do nhân viên không thể kiềm chế được trước những bình luận chửi bới, lăng mạ, tục tĩu tới từ cộng đồng mạng. M. cũng khẳng định hãng luôn tôn trọng khách hàng và gửi lời xin lỗi vì cách ứng xử thiếu suy nghĩ.

Tuy nhiên, bài viết của M. chưa đủ để thuyết phục mọi người. Nhãn hàng này tiếp tục nhận "cơn mưa gạch đá" cho đến khi không còn thấy fanpage.

Nhiều dân mạng cho rằng đại diện shop quyết định tạm thời "ở ẩn" để trôi qua quãng thời gian "sóng gió". Số khác lại nhận định có thể nhãn hàng Việt bị report (báo cáo vi phạm) quá nhiều dẫn đến tình trạng này.

Nhóm nghệ sĩ nước ngoài tố sử dụng hình ảnh trái phép

Vụ việc bị đẩy lên cao hơn khi M. bị nhóm nghệ sĩ tới từ Italy tên Balbusso Twins đăng bài "chỉ thẳng mặt" dùng tác phẩm nghệ thuật của họ để in lên sản phẩm mà không hề có sự cho phép.

Trong đoạn chia sẻ, Balbusso Twins cho biết hình ảnh của mình đã được đăng ký bản quyền theo luật quốc tế. Tên nhãn hàng thời trang Việt Nam cũng được chia sẻ và gắn kèm đường dẫn đến trang cá nhân của thương hiệu.

"Thương hiệu M. (Việt Nam) đã dùng hình ảnh của chúng tôi! Không chỉ là sử dụng trái phép hình ảnh trên áo sơ mi, áo phông, thương hiệu cũng đã đặt chữ ký như là tác giả dưới hình ảnh này. Tất cả tác phẩm gốc được bảo vệ dưới luật bản quyền. Chúng tôi là một đội nghệ sĩ quốc tế, chúng tôi tìm ra những ai sử dụng trái phép sáng tạo của mình", trang Anna and Elena Balbusso Twins viết.

M. bị tố dùng tác phẩm của Balbusso Twins để in lên áo phông, áo sơ mi. Ảnh: M., Anna and Elena Balbusso Twins.

Trước lời tố cáo từ nhóm nghệ sĩ Italy, nhãn hiệu M. lập tức đăng đàn giải thích. M. cho hay tất cả chỉ là hiểu lầm vì thương hiệu đã mua hình ảnh rồi mới in lên các thiết kế. Lời đính chính này lại tiếp tục bị gạt đi vì thiếu bằng chứng.

Người dùng Hiếu Châu bình luận: "Hình trên mạng xã hội Behance làm sao mà mua stock được? Đây là dự án của Anna và Elena (hay còn được gọi là Balbusso Twins) thực hiện và đoạt giải Portrait Award 2018. Nó cũng không phải tranh cổ điển hay xưa lắc xưa lơ như Monalisa để nói là thuộc về tài sản nhân loại ai muốn xài thì xài. Đây là kiến thức, mọi người cần cập nhật để shop không lấp liếm như thế này được".

Sau một thời gian không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ M., Balbusso Twins mới đây gửi "tối hậu thư" để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhóm tác giả viết: "Việc M. sản xuất và bày bán sản phẩm quần áo in những tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi, mà không có sự cho phép, là vi phạm bản quyền".

"Thương hiệu M. cho rằng đã mua những hình ảnh này từ kho lưu trữ dữ liệu ảnh thì hãy đưa ra bằng chứng để chúng tôi liên hệ với họ càng sớm càng tốt. Anna and Elena Balbusso Twins không bán bản quyền hình ảnh cho bất kỳ kho lưu trữ dữ liệu nào. Nếu là người trung thực, bạn sẽ đồng ý về việc sai lầm này cần được sửa chữa ngay", Balbusso Twins nói thêm.

Hiện phía M. vẫn "bặt vô âm tín", chưa có dấu hiệu đính chính hay giải quyết vấn đề liên quan đến Balbusso Twins. Zing.vn cũng đã nhiều lần liên hệ với nhãn hàng Việt nhưng chưa nhận được phản hồi cụ thể.

Khánh Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toan-canh-nhan-hang-bi-truong-the-vinh-to-dinh-lien-hoan-phot-post973401.html