Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động 'Khát vọng - tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển' diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự 214 đại biểu.

 Ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động “Khát vọng - tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển" diễn ra phiên trọng thể.

Ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động “Khát vọng - tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển" diễn ra phiên trọng thể.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề "Tuổi trẻ Vĩnh Phúc – Khát vọng cống hiến và sứ mệnh tương lai".

Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng đã được thể hiện trong chương trình.

Tới dự có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đại hội với sự tham dự của 214 đại biểu đại diện hơn 63 nghìn đoàn viên toàn tỉnh. Trong đó, có 137 đại biểu nam, 77 đại biểu nữ. Có 199 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về trình độ chuyên môn, có 58 thạc sĩ, 131 cử nhân đại học. Tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là 31,09 tuổi; đại biểu trẻ nhất là Kim Thị Huệ Thanh 17 tuổi; đại biểu lớn tuổi nhất là Vũ Trần Thanh 39 tuổi.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XVI phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo dõi phóng sự 10 sự kiện, hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2022; tham luận. (Trong ảnh, anh Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XVII trình bày báo cáo tại Đại hội).

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Anh Lương nhấn mạnh, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc làm, cũng như kết nối cho thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp tại địa phương đặc biệt là lực lượng lao động nông thôn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị Đại hội quan tâm khuyến khích thanh niên với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm để thực hiện bằng được sự nghiệp xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc bức trướng và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã thông qua nội dung liên quan đến bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 32 anh, chị.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và anh Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu bày tỏ quyết tâm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XVII đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tri ân các anh, chị ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, chia tay các anh, chị thôi tham gia Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới.

Tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc khóa XVI nhận quyết định công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Ngọc Lương và bà Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định công tác và tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Kim Quy.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã phát động chương trình "Hành trình trái tim xanh VP - Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng về miền Trung" và tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 4 Noru.

Như Ý - Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toan-canh-phien-trong-the-dai-hoi-doan-tinh-vinh-phuc-nhiem-ky-2022-2027-post1473726.tpo