Toàn cảnh thảm kịch xả súng kinh hoàng tại Thái Lan khiến 21 người thiệt mạng

Thảm kịch xả súng kinh hoàng tại Thái Lan vừa chấm dứt khi lực lượng an ninh nước này tiêu diệt tay súng sau khi hắn ta bắn chết ít nhất 21 người. Tay súng đã bị tiêu diệt tại trung tâm thương mại Terminal 21, ở thành phố Nakhon Ratchasima, phía Đông Bắc nước này.

 Tay súng nói trên được xác định là Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, thuộc biên chế của doanh trại quân đội Surathampithak

Tay súng nói trên được xác định là Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, thuộc biên chế của doanh trại quân đội Surathampithak

Thảm kịch bắt đầu vào chiều 8-2 khi binh sĩ này lấy trộm vũ khí và bắn chết chỉ huy cùng 2 người khác tại doanh trại quân đội Surathampithak

Đối tượng sau đó đánh cắp 1 chiếc xe Humvee rồi bỏ trốn

Trên đường trốn chạy, đối tượng tiếp tục xả súng vào dân thường dọc tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở quận Muang

Binh sĩ này sau đó bước ra khỏi xe ô tô trước trung tâm mua sắm rồi xả đạn, khiến mọi người vội vã bỏ chạy thoát thân

Mọi người vội vã trú ẩn khi vụ xả súng xảy ra

Hình ảnh tay súng xuất hiện trong trung tâm thương mại

Lực lượng an ninh Thái Lan sau đó đã bao vây trung tâm thương mại Terminal 21, nơi tay súng cố thủ

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra danh sách những người mắc kẹt bên trong

Các binh sĩ trong đêm 8-2 đã đột kích vào trung tâm thương mại Terminal 21 giải cứu hàng trăm người khỏi trung tâm này

1 phụ nữ bị ngất xỉu được đưa ra khỏi trung tâm thương mại

Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng khi được giải cứu

Các nhân viên cứu hộ túc trực bên ngoài trung tâm thương mại

Nỗ lực cứu chữa cho người bị thương trong vụ xả súng

Lực lượng an ninh Thái Lan đã kêu gọi tay súng này đầu hàng, nhưng họ được đáp lại bằng những tiếng hét giận dữ và một loạt tiếng súng phát ra vào khoảng 3h sáng tại tầng hầm của trung tâm này

Trong cuộc đấu súng với nghi phạm, 1 cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng và 2 nhân viên an ninh khác bị thương

Người dân tập trung theo dõi vụ việc bên ngoài trung tâm thương mại

Cảnh sát Thái Lan cuối cùng cũng tiêu diệt được tay súng và giải cứu thêm 8 con tin

Nghi phạm Jakrapanth Thomma là 1 huấn luyện viên bắn súng trong đơn vị, và cũng là 1 tay súng bắn tỉa được huấn luyện trong chương trình lực lượng đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Thái Lan

Hoàng Cường (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-toan-canh-tham-kich-xa-sung-kinh-hoang-tai-thai-lan-khien-21-nguoi-thiet-mang/842161.antd