Toàn cảnh Thanh Vũ bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy 422km để vô địch thế giới

Runner Thanh Vũ cho thấy thể trạng và nghị lực phi thường, khi trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Deca-Triathlon World Championship với quãng đường bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy 422km.

Deca-Triathlon World Championship 2022 (còn gọi là SwissUltra 2022) diễn ra ở St.Gallen, Thụy Sỹ. Đây là cuộc thi 3 môn phối hợp được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất hành tinh (Ảnh: FBNV)

Deca-Triathlon World Championship 2022 (còn gọi là SwissUltra 2022) diễn ra ở St.Gallen, Thụy Sỹ. Đây là cuộc thi 3 môn phối hợp được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất hành tinh (Ảnh: FBNV)

Trong ảnh, Thanh Vũ chụp cùng Shanda Hill, người được cô mô tả là huyền thoại trên đường chạy. Cả hai cùng đi mua sắm và háo hức hướng tới Deca-Triathlon World Championship 2022

Để chuẩn bị cho cuộc thi đỉnh cao này, Thanh Vũ đã phải tập luyện và có chế độ ăn uống nghiêm ngặt từ nhiều tháng trước

Cô gái Hà Nội sinh năm 1990 nhí nhảnh và vui tươi khi tập luyện trước giải ở Thụy Sỹ

Deca-Triathlon World Championship 2022 năm nay thu hút 23 VĐV từ khắp nơi trên thế giới, trong đó nội dung cho nữ chỉ có 4 người

Thanh Vũ là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tham dự cuộc thi khắc nghiệt này. Có rất nhiều runner cự phách ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng có thể kết hợp ba môn bơi, đạp xe và chạy

Thử thách đầu tiên của Thanh Vũ là hoàn thành quãng đường bơi trong bể (dài 50m) lên tới 38km, tương đương 760 lượt

Thanh Vũ xuất sắc hoàn thành quãng đường này với 22 giờ 14 phút 17 giây

Trung bình cứ 3 phút 30 giây cô lại bơi được 100m

Khuôn mặt có phần mệt mỏi của runner 9x khi cô chuẩn bị cho thử thách tiếp theo là đạp xe

Tổng quãng đường phải trải qua của các VĐV là 1.800km, tương đương từ Hà Nội tới... Cần Thơ

Phần chuyển tiếp nội dung đầu tiên, Thanh phải mất 1 giờ 51 phút 24 giây để chuyển sang đạp xe

Quãng đường ở St.Gallen được BTC chọn thi đấu có chiều dài 9km

Như vậy để hoàn thành 1.800km, Thanh Vũ phải đạp 200 vòng

Khung cảnh tuyệt đẹp trên đường đua xe đạp của SwissUltra 2022

Đêm 23-8, Thanh Vũ chia sẻ hình ảnh mệt phờ sau khi hoàn thành 1.800 km đó. Để có thể chinh phục quãng đường, cô gái Việt Nam đã mất 179 giờ 31 phút 49 giây (tương đương với 7,5 ngày, với tốc độ trung bình 10km/h)

Ngay sau đó, Thanh Vũ tiếp tục bước vào chinh phục 422km chạy bộ

Và thật phi thường, sau 124 giờ 50 phút 26 giây của kiên trì, nhẫn nại và quyết không bỏ cuộc, cô gái của chúng ta đã về đích

Thanh Vũ bật khóc ôm một người bạn sau khi hoàn thành cuộc thi với ngôi vị quán quân

Cô hoàn thành SwissUltra 2022 với tổng thời gian 328 giờ 27 phút 55 giây

Thanh Vũ tự hào cầm lá tờ Tổ quốc khi là người Việt Nam đầu tiên tham dự Deca-Triathlon World Championship và cũng là người Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất

"Một số bạn đã biết thông tin và các bạn không nhầm đâu. Tôi đã thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và khó tin trong 2 tuần qua nhưng đáng tiếc là không giảm được cân. Tuy nhiên đã có danh hiệu Deca-Triathlon World Championship an ủi rồi", Thanh Vũ chia sẻ sau khi lập kỳ tích.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/toan-canh-thanh-vu-boi-38km-dap-xe-1800km-va-chay-422km-de-vo-dich-the-gioi-post515281.antd