Toàn cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 16 - 18/11/2017.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

12:50 ngày 18/11/2017Chiều nay, Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian để Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 16 - 18/11/2017.

12:51 ngày 18/11/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

14:06 ngày 18/11/2017

Mở đầu phiên chất vấn chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong 2,5 ngày chất vấn 4 nhóm vấn đề, để làm rõ hơn nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ, kính mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo giải trình vấn đề đại biểu quan tâm và trực tiếp trả lời đại biểu Quốc hội.

14:09 ngày 18/11/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thay mặt Chính phủ, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tâm huyết, trách nhiệm về các Báo cáo của Chính phủ và đã thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018 - 2020.

Tại Kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã gửi 76 phiếu chất vấn đến các thành viên Chính phủ, trong đó có 6 phiếu chất vấn Thủ tướng Chính phủ. Trong hơn 2 ngày qua, các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp trả lời chất vấn; 2 đồng chí Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia báo cáo, giải trình thêm tại Hội trường.

Đa số các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ số vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; tạo không khí phấn khởi trong làm ăn kinh doanh và trong toàn xã hội; triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước được nâng lên.
Đồng thời, các vị đại biểu Quốc hội cũng lưu ý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Chính phủ lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu và sẽ tập trung giải quyết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

14:13 ngày 18/11/2017

Lạm phát tiếp tục được kiểm soát

Cập nhật tình hình kinh tế - xã hội từ Phiên khai mạc đến nay, Thủ tướng cho biết, các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều chuyển biến tích cực hơn, tiếp tục khẳng định kết quả đạt được toàn diện như đã báo cáo Quốc hội.

Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành không chủ quan, theo dõi sát diễn biến tình hình, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, tận dụng cơ hội cuối năm để phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, giá tiêu dùng tháng 10 tăng 2,25% so với tháng 12/2016, bình quân 10 tháng tăng 3,71%.

Các chính sách tài chính, tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế; vốn tín dụng tập trung cho lĩnh vực ưu tiên; thị trường chứng khoán vượt mốc 890 điểm, tiếp tục thoái vốn thành công tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 17%, 10 tháng tăng 8,7% (cùng kỳ tăng 7,3%). Tổng cầu phục hồi, thị trường phát triển tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,7%, loại trừ yếu tố giá còn tăng 9,4%. Thu hút khách quốc tế vượt 10 triệu lượt, tăng trên 28%.

14:14 ngày 18/11/2017

Thủ tướng nhấn mạnh: Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. Ngân hàng Thế giới vừa công bố xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”.

Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động vào cuộc cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống, ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất, đời sống. Khẩn cấp hỗ trợ lương thực, thuốc men cho đồng bào. Kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra nhiều giải pháp cả cấp bách và dài hạn tập trung phòng chống thiên tai. Chính phủ trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng bào cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế đã cùng chung tay chia sẻ khó khăn, mất mát, ủng hộ và giúp đỡ đồng bào vùng bị thiệt hại.

14:17 ngày 18/11/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

14:19 ngày 18/11/2017

Từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được trên 30.000 biên chế

Về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Thủ tướng khẳng định: Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được trên 30.000 người. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm.

Tuy nhiên, cải cách hành chính nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Tinh thần hành động quyết liệt đã được thể hiện rõ trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, nhưng vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, "thờ ơ", đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vẫn còn hiện tượng nhũng nhiễu, cửa quyền, vô cảm, chưa ứng xử, thực thi công vụ theo quy định; còn tình trạng lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí gây bức xúc dư luận.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới thực hiện nghiêm Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm ít nhất 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị; bảo đảm nguyên tắc không thành lập mới tổ chức làm tăng biên chế, trừ trường hợp đặc biệt được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phê duyệt chính thức.

14:21 ngày 18/11/2017

Cạnh tranh chưa đủ mạnh, nguy cơ “thua ngay trên sân nhà”

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các Hiệp định FTA chưa đạt kết quả như mong muốn, lợi ích thu được chưa tương xứng với tiềm năng. Năng lực cạnh tranh chưa đủ mạnh, trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn thấp, nguy cơ “thua ngay trên sân nhà” là có thể xảy ra....

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội về đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia; chủ động có những giải pháp phù hợp, kịp thời, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982. Phấn đấu đạt kết quả thực chất trong giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao. Phát huy vai trò và đóng góp của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương và hợp tác song phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

"Sau đây, tôi xin lắng nghe và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội" - Thủ tướng nói.

14:27 ngày 18/11/2017

Các đại biểu tại phiên chất vấn Thủ tướng

14:33 ngày 18/11/2017Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến nay đã có 47 đại biểu đăng ký chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

14:35 ngày 18/11/2017

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum): Sự chênh lệch giàu nghèo, phân hóa xã hội đang diễn ra, đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm về vấn đề này và các giải pháp. Thủ tướng cho biết giải pháp nhằm triển khai định hướng phát triển kinh tế tư nhân.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn): Cử tri băn khoăn về chất lượng tăng trưởng, Thủ tướng có giải pháp gì để nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thứ hai, Thủ tướng có biện pháp gì để nâng cao chất lượng các dự án BOT?

Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương (Ninh Thuận): Thủ tướng mong muốn gì về đô thị thông minh, Chính phủ sẽ hỗ trợ gì cho các địa phương để thực hiện đô thị thông minh?

Đại biểu Hồ Thị Cẩm Đào (Sóc Trăng): Thủ tướng có giải pháp căn cơ gì để khắc phục tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa"?

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa): Thủ tướng đánh giá thế nào về thực trạng các doanh nghiệp FDI thời gian vừa qua? Chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là rất rõ ràng và nhất quán. Nhưng trong quá tình tổ chức triển khai thực hiện thì chưa bao giờ chúng ta đạt được theo kế hoạch. Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng có biện pháp gì đối với thực trạng này?

Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình): Thủ tướng đã đưa ra chủ trương về Chính phủ kiến tạo, tuy nhiên đang có nhiều cách hiểu khác nhau. Đề nghị Thủ tướng cho biết Chính phủ kiến tạo là tuyên ngôn hay mục tiêu làm việc của Chính phủ? TPP không có Hoa Kỳ sẽ thu hẹp lại phạm vi ảnh hưởng, Thủ tướng cho biết quan điểm?

14:49 ngày 18/11/2017

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) chất vấn Thủ tướng

14:56 ngày 18/11/2017

Trả lời đại biểu Tô Văn Tám, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, mục đích cuộc cách mạng là nâng cao đời sống người dân cả vật chất và tinh thần ở các vùng miền. Trong kháng chiến thực hiện phương châm người cày có ruộng, Bác Hồ nói không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Đảng xác định xã hội công bằng văn minh.

Cả hệ thống liên tục phấn đấu cho mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, văn minh và đạt nhiều kết quả. Đời sống của nhân dân được cải thiện rất đáng kể. Tuy vậy, tỷ lệ người nghèo, nhất là vùng xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, bãi ngang vẫn còn xảy ra. Thu nhập ở nông thôn chưa bằng ½ thành thị, đặc biệt ở miền núi còn 41%.

Việc phối khối của cải xã hội hợp lý là chủ trương làm liên tục, thể hiện định hướng XHCN trong quan điểm phát triển của nước ta.

Muốn giải quyết được vấn đề này phải tiến hành nhiều việc. Về mặt kinh tế, đẩy mạnh ổn định tái cơ cấu kinh tế, tăng năng suất chất lượng hiệu quả tốt hơn Cùng với đó, đào tạo việc làm cho người nông dân, nông thôn, miền núi, điều tiết thu nhập qua thuế tốt hơn, an sinh xã hội mạnh mẽ hơn.

Về mặt chính trị, muốn giảm khoảng cách thì ổn định chính trị vô cùng quan trọng, dân chủ công khai để mọi người dân có cơ hội vươn lên, tạo điều kiện cho người dân làm chủ. Có nhận thức tốt, hành động tốt, chính trị tốt, kinh tế tốt thì mới giải quyết tốt khoảng cách giàu nghèo.

Về mặt xã hội tiếp tục tiếp cận giáo dục y tế cho người nghèo, người yếu thế, chính sách người có công, người dân tộc thiểu số... tiếp tục đặt ra.
Ngoài ngân sách Nhà nước thì xã hội hóa mạnh mẽ giảm nghèo, khơi dậy trách nhiệm xã hội, vượt khó, nhân rộng mô hình thoát nghèo hiệu quả.

Với tinh thần giảm khoảng cách giàu nghèo phải quan tâm mạnh mẽ hơn, dành nguồn lực nhiều hơn cho các vùng, nhất là quan tâm vùng còn khó khăn mà ta đã nêu ra để tạo cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, giải quyết tốt chính sách đã ban hành đến tận người dân. Giải quyết đồng bộ sẽ giảm khoảng cách giàu nghèo.

14:57 ngày 18/11/2017

Tư nhân nói "không" với đưa hối lộ các cấp, ngành

Về giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương cũng đã được ban hành. Giải pháp về đầu tư kinh doanh rất cần thiết. Có ổn định vĩ mô thì các thành phần mới phát triển. Công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, nhất là thủ tục đơn giản hơn, bảo vệ nhà đầu tư một cách chính đáng. Vì thế ta vui mừng doanh nghiệp tư nhân trong năm nay có thể thành lập mới 125.000 doanh nghiệp.

Về giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, tiếp tục giảm chi phí, lệ phí, nhất là chi phí không chính thức, tránh kiểm tra chồng chéo. Nhân đây tôi đề nghị tư nhân nói không với đưa hối lộ các cấp, ngành để giảm chi phí không chính thức.
Tạo không gian cho kinh tế tư nhân phát triển như tham gia cổ phần hóa DNNN, thị trường chứng khoán ổn định, liên kết.

Doanh nghiệp muốn phát triển phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, nâng cao quản trị. Một ý chí doanh nhân, tư nhân Việt Nam tự tin, dám nghĩ, dám làm. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân cổ vũ động viên.

15:01 ngày 18/11/2017

Chưa làm tốt quy hoạch trong triển khai BOT

Về giải pháp sắp tới, Thủ tướng cho biết, đó là tạo môi trường kinh doanh tốt hơn nữa, hướng tới nền kinh tế số; đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế; đào tạo lao động, ứng dụng công nghệ, tiếp cận thị trường lớn; bảo vệ môi trường... Cần phải đẩy mạnh chất lượng tăng trưởng chứ không chỉ số lượng tăng trưởng.

Về BOT giao thông, tầm quan trọng của xã hội hóa nguồn lực là tinh thần nghị quyết Trung ương. Ta có bước phát triển hạ tầng tốt vượt bậc, nhất là giao thông huy động xã hội hóa BOT lên 200.000 tỷ đồng.

Nhưng qua giám sát tối cao của QH, kiểm toán Nhà nước kết luận thì thấy rõ triển khai BOT giao thông còn nhiều bất cập, quy hoạch chưa làm tốt là nguyên nhân chồng chéo, có tuyến đường gây dư luận bất bình, như số trạm số km đặt, giá phí... Thể chế về BOT còn bất cập. Đặc biệt thiếu giám sát, kiểm tra nên nhiều sai phạm. Hiện đang kiểm tra chấn chỉnh quyết liệt.

Muốn đạt kết quả tốt, tận dụng nguồn lực xã hội thì phải hoàn thiện thể chế, pháp luật rõ hơn, có cơ sở khoa học giám sát tốt hơn. Kiểm soát tổng mức đầu tư, thời gian thu phí, giá phí, nhất là công trình phải đấu thầu công khai rộng rãi để nhiều doanh nghiệp tham gia nhằm giảm chi phí xã hội. Nhất là quy trình cần làm tốt hơn để có công trình BOT tốt hơn.

15:06 ngày 18/11/2017

Cán bộ giao mãi không làm, chậm trễ thì kiến tạo cái gì?

Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình): Hiện đang có nhiều cách hiểu khác nhau về thông điệp ‘Chính phủ kiến tạo”. Xin Thủ tướng cho biết Chính phủ kiến tạo là tuyên ngôn hay mô hình? Thủ tướng đánh giá thế nào về tương lại của Hiệp định TTTP và tác động tới Việt Nam?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ kiến tạo là như thế nào? Nội dung gì cần nhấn mạnh. Nội hàm Chính phủ kiến tạo trước hết là chủ động thiết kế chính sách pháp luật để nước ta phát triển. Đảng ta nói thể chế pháp luật là điểm nghẽn của sự phát triển thì phải chủ động tốt. Nhà nước không làm thay thị trường, nhân dân.

Chính phủ kiến thiết được môi trường kinh doanh thuận lợi. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục phục vụ người dân. Chính phủ hành động là nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thiết lập kỷ cương, thay ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Cán bộ giao mãi không làm, chậm trễ để nhân dân chờ đợi thì kiến tạo cái gì?

Xây dựng Chính điện tử và trên các lĩnh vực là hướng cần thiết để xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Một TPP không có sự tham gia của Hoa Kỳ thì như thế nào? Bộ Chính trị xem xét kiến nghị của Chính phủ đã đồng ý thảo luận về TPP 11. Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhưng còn nhiều nền kinh tế lớn khác. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng. Việt Nam quyết tâm cùng các thành viên TPP triển khai hiệp định trên cơ sở cân bằng lợi ích.

Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệp định thương mại đầu tư và ta tiếp tục hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

15:06 ngày 18/11/2017

Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình)

15:14 ngày 18/11/2017

Xây dựng đô thị thông minh là xu thế nhưng đừng quá nôn nóng

Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương (Ninh Thuận): Thủ tướng mong muốn gì về đô thị thông minh, Chính phủ sẽ hỗ trợ gì cho các địa phương để thực hiện đô thị thông minh? Đánh giá của cá nhân Thủ tướng về độc lập tự chủ của nền kinh tế Việt Nam?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đô thị thông minh là xu thế của thế giới. Mục tiêu cơ bản là nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng hiệu quả năng lượng, đối phó ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công và quản lý hiệu quả tài nguyên. Để dân cứ sống trong cộng đồng, xanh an toàn, bền vững. Trên cơ sở đó xây dựng chính quyền kiến tạo, gần dân, sát dân.

Tôi rất hoan nghênh một số TP, tỉnh triển khai như Bình Dương, TPHCM... nhưng còn nhiều khó khăn về xây dựng, tài chính, nguồn nhân lực. bên cạnh đó là vấn đề an ninh mạng là rất lớn. Có cơ sở dữ liệu quốc gia thì ta mới xây dựng tốt đô thị thông minh.

Ta đừng chạy theo phong trào xây dựng thành phố thông minh. Trước hết là chính quyền điện tử, và đủ điều kiện thì mới tiến hành TP thông minh. Chính vì vậy có giải pháp cần thiết là có số liệu chính xác, có công nghệ và có con người thì mới xây dựng được. Mong các địa phương bình tĩnh trong chọn phương án xây dựng nếu không dễ thất bại.

Về mức độ độc lập tự chủ kinh tế Việt Nam, đây là câu hỏi cần thiết. Bác Hồ nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập tự chủ vì kinh tế cũng rất cần thiết khi hội nhập. Đó là cần thiết trong nhận thức và hành động.

Ta phải có cơ cấu kinh tế hợp lý. Đất nước ta không thể không có nông nghiệp nhưng cơ cấu nào? Nền kinh tế an toàn bền vững, có năng lực cạnh tranh cao, phải giải quyết được các cân đối lớn.

Ta không quá phụ thuộc vào một thị trường nên chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ thương mại. Điều đáng mừng, qua nhiều năm xây dựng phát triển, độc lập tự chủ kinh tế Việt Nam ngày càng được tăng cường tốt hơn.

15:15 ngày 18/11/2017

Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương (Ninh Thuận)

15:21 ngày 18/11/2017

Đảng, Nhà nước không cho phép chìm xuồng vụ án tham nhũng

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau): Qua thảo luận ở Quốc hội, Thủ tướng có hài lòng với kết quả điều hành kinh tế đất nước năm 2017 không? Nỗi lo lớn nhất của Thủ tướng về đất nước là gì?
Đại án liên quan tham nhũng, buôn lậu, lạm dụng quyền lực tuy được phát hiện nhưng xử lý không nghiêm. Phải chăng có vùng cấm? Thủ tướng có giải pháp gì đưa các vụ án ra xét xử nghiêm minh?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có kết quả hôm nay thì cả hệ thống chính trị và người dân vượt qua khó khăn đạt thành công bước đầu quan trọng, đạt 13/13 chỉ tiêu. Kết quả đó đáng phấn khởi nhưng chúng tôi nhận thức rằng đó mới là bước đầu. Chất lượng tăng trưởng có khá hơn, trong điều kiện thiên tai. Nhưng nền kinh tế quy mô còn nhỏ, thiên tai, lũ lụt liên tục, trên một số mặt ta còn lạc hậu như nguồn nhân lực.

Nói có hài lòng không thì chúng tôi cho rằng chưa được hài lòng. Chúng ta phải thẳng thắn như vậy. Chính vì vậy, cần làm tốt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa và đồng bộ hơn nữa thì kết quả tốt hơn.

Đại biểu hỏi cái lo lắng nhất là gì? Đảng ta nhận định đó là tụt hậu, diễn biến hòa bình, tham nhũng và diễn biến theo hướng suy thoái. Điều lo lắng ta đang thảo luận ở đây là “trên nóng dưới lạnh”, một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu, chưa sát dân, quan liêu. Điều đó đáng báo động.

Vấn đề đặt ra phải tiếp tục kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân. Để cán bộ một ý chí đồng lòng phục vụ nhân dân, để không còn tình trạng một bộ phận cán bộ nhân dân không tin tưởng, không còn “trên nóng dưới lạnh”.

Về một số vụ án có bị chìm xuồng không? Tôi xin khẳng định, Đảng, Nhà nước không cho phép chìm xuồng vụ án tham nhũng. Không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng. Chính vì vậy hệ thống hành pháp, tư pháp phối hợp các cấp, ngành, địa phương xử lý nghiêm vi phạm, đúng pháp luật để nhân dân yên tâm, công khai kết quả trước Quốc hội.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa): Thủ tướng đánh giá thế nào về thực trạng các doanh nghiệp FDI thời gian vừa qua? Chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là rất rõ ràng và nhất quán. Nhưng trong quá tình tổ chức triển khai thực hiện thì chưa bao giờ chúng ta đạt được theo kế hoạch. Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng có biện pháp gì đối với thực trạng này?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Năm nay, chúng ta tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để rút ra những bài học. Có thể nói, FDI đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu, giải quyết lao động, chuyển giao công nghệ. Hiện, xuất khẩu FDI chiếm 60% kim ngạch, giải quyết 3 triệu lao động.

Tuy vậy, bên cạnh tiến bộ, FDI còn một số tồn tại, bất cập phải xử lý như công nghệ ở mức trung bình. Có tình trạng chuyển giá, trốn thuế FDI... Cũng có nhiều doanh nghiệp FDI có những vi phạm, và nhà nước đã xử lý nghiêm. Chính vì vậy, cần phát triển mạnh mẽ FDI trên tinh thần cơ cấu lại. Chúng ta phải tính toán khi kêu gọi, không phải đầu tư với bất cứ giá nào.

15:23 ngày 18/11/2017

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau)

15:30 ngày 18/11/2017

"Việt Nam không phải là cánh đồi xơ xác mà phải là cánh rừng bạt ngàn"

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng): Trước nạn phá rừng ngày càng nghiêm trọng, Thủ tướng ra lệnh đóng cửa rừng. Vậy xin Thủ tướng cho biết kết quả thực hiện lệnh thế nào? Vì sao có lệnh rồi mà vẫn xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng? Thời gian tới Chính phủ có giải pháp gì để giữ và phát triển rừng hiệu quả hơn?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng tôi đi thực tiễn thấy tình hình phá rừng tự nhiên nghiêm trọng nên về báo cáo Ban Bí thư có Chỉ thị rất quan trọng là chống phá rừng tự nhiên. Có hội nghị toàn quốc triển khai về vấn đề này. Vừa qua đã đạt được kết quả đáng mừng khi số vụ phá rừng giảm xuống. Nhiều địa phương xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, từ Bình Định, đến Gia Lai, Quảng Nam, Huế, Điện Biên...

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền ngày càng tốt hơn trong việc ngăn chặn phá rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng. Chỉ tiêu che phủ rừng Quốc hội giao đạt kế hoạch do mọi cấp mọi ngành đều phải trồng rừng; xử lý nghiêm mọi trường hợp lợi dụng để phá rừng; dừng một số thủy điện khi thấy tình trạng phá rừng. Việt Nam không phải là cánh đồi xơ xác mà phải là cánh rừng bạt ngàn.

15:35 ngày 18/11/2017

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng)

16:10 ngày 18/11/2017

Đại biểu Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh): Chống tham nhũng mới phát hiện ra phần trên, còn phần dưới chưa phát hiện, thực tế phần dưới mới là phần gây bức xúc nhất cho dân. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp nào mang tính tổng hợp để chống tham nhũng đang đe dọa chế độ ta hiện nay. Chúc Thủ tướng ngày mừng 1 đầu tháng may mắn.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận): Một bộ phận người dân, doanh nghiệp than phiền về việc chậm giải quyết thủ tục hành chính, thậm chí phải lót tay. Thủ tướng có nói sẽ xử lý triệt để hối lộ, không làm mất niềm tin của người dân. Vậy cơ chế nào để khắc phục triệt để?

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng): Chính phủ có giải pháp đột phá gì để mỗi cán bộ công chức, đặc biệt là chính quyền cơ sở thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, chức trách của mình?

Bằng cấp là tiêu chuẩn cứng quy định trong nhiều văn bản để làm tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm. Có thể nói đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chạy theo bằng cấp, cố đi học cho có bằng dù công việc không cần thiết phải có. Xin hỏi Thủ tướng giải pháp căn cơ để cơ quan Nhà nước tuyển dụng được người thực tài và thay đổi quan niệm bằng cấp?

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội): Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng thấy trong phần phát biểu của Thủ tướng không đề cập tới vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước đó là vấn đề văn hóa, trong khi thực tế có nhiều hệ lụy đau lòng xuất phát từ việc văn hóa xuống cấp.

Chúng ta đã quan tâm đúng mức về vai trò của văn hóa trong phát triển xây dựng phát triển đất nước hay chưa? Thủ tướng có quyết sách gì để khắc phục bất cập đầu tư cho văn hóa?

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị): Xã hội hóa là chủ trương đúng nhưng đang bị lạm dụng trong nhiều lĩnh vực từ hạ tầng giao thông đến y tế, giáo dục…. Nhiều khoản đóng góp bất hợp lý là gánh nặng cho người dân. Thủ tướng cho biết quan điểm về vấn đề này?

16:15 ngày 18/11/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

16:20 ngày 18/11/2017

Thay ngay những cán bộ làm thủ tục chậm trễ, nhũng nhiễu

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận): Một bộ phận người dân, doanh nghiệp than phiền về việc chậm giải quyết thủ tục hành chính, thậm chí phải lót tay. Thủ tướng cho biết biện pháp mạnh nào để tiếp tục cải cách hành chính?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vì sao chậm? Có 4 nguyên nhân: Tinh thần trách nhiệm cán bộ và đi liền là hiểu biết của cán bộ; sợ mất chức mất quyền, muốn an toàn nên không giải quyết. Và mọi việc hiểu hết, biết hết nhưng tham nhũng, tiêu cực nên làm chậm.

Những nguyên nhân này sẽ được phân tích kỹ hơn trong quá trình giải quyết. Nếu cán bộ nào, nhất là cán bộ ở đơn vị làm thủ tục chậm trễ, nhũng nhiễu thì phải được thay thế ngay không để tình trạng lót tay, chậm trễ trong giải quyết.

Chính vì thế thì việc kiểm tra, đôn đốc, triển khai minh bạch, áp dụng trung tâm hành chính công... là hết sức cần thiết.

16:21 ngày 18/11/2017

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận)

16:25 ngày 18/11/2017

“Sính” bằng cấp là thực tiễn của xã hội chúng ta

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng): Chính phủ có giải pháp đột phá gì để mỗi cán bộ công chức, đặc biệt là chính quyền cơ sở thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, chức trách của mình?

Bằng cấp là tiêu chuẩn cứng quy định trong nhiều văn bản để làm tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm. Có thể nói đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chạy theo bằng cấp, cố đi học cho có bằng dù công việc không cần thiết phải có. Xin hỏi Thủ tướng giải pháp căn cơ để cơ quan Nhà nước tuyển dụng được người thực tài và thay đổi quan niệm bằng cấp?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần phân cấp giao quyền mạnh mẽ hơn, trách nhiệm cá nhân phải rõ hơn. Giải pháp phải đưa ra nhiều nhưng việc xử lý nghiêm cá nhân đứng đầu kịp thời hơn là rất quan trọng. Tất cả việc đó chúng tôi lắng nghe tiếp thu và phân cấp mạnh mẽ hơn.

Về “sính” bằng cấp là thực tiễn của xã hội chúng ta. Vấn đề nhận thức trong hệ thống chung ta là phải người thực việc thực giữa tư duy và hành động là rất cần thiết. Bằng cấp là cần thiết nhưng không phải là tất cả.

16:28 ngày 18/11/2017

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng)

16:30 ngày 18/11/2017

16:38 ngày 18/11/2017

Không vì xã hội hóa mà đè gánh nặng lên dân

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị): Xã hội hóa là chủ trương đúng nhưng đang bị lạm dụng trong nhiều lĩnh vực từ hạ tầng giao thông đến y tế, giáo dục…. Nhiều khoản đóng góp bất hợp lý là gánh nặng cho người dân. Thủ tướng cho biết quan điểm về vấn đề này?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta phải xã hội hóa, dựa vào nguồn lực từ người dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân làm cùng chúng ta thì mới thành công. Vừa qua, nhiều nguồn lực được huy động từ dân để phát triển đất nước.

Tôi cũng đồng tình với đại biểu Hà Sỹ Đồng rằng, vẫn còn tình trạng lạm dụng xã hội hóa làm gánh nặng cho người dân, như trẻ em phải đóng tiền học phí cao, trẻ em mới sinh cũng phải đóng phí… Như thế là hết sức vô lý.

Chính phủ phải có một thể chế minh bạch, công khai, huy động trong dân một cách hợp lý hơn, không vì xã hội hóa mà đè gánh nặng lên cho người dân.

Thu phí BOT ở mức độ vừa phải, phù hợp với sức chịu đựng của người dân; số năm thu hồi phí, tổng mức đầu tư được kiểm soát để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội): Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng thấy trong phần phát biểu của Thủ tướng không đề cập tới vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước đó là vấn đề văn hóa, trong khi thực tế có nhiều hệ lụy đau lòng xuất phát từ việc văn hóa xuống cấp.

Chúng ta đã quan tâm đúng mức về vai trò của văn hóa trong phát triển xây dựng phát triển đất nước hay chưa? Thủ tướng có quyết sách gì để khắc phục bất cập đầu tư cho văn hóa?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các ghị quyết đều khẳng định phải quan tâm đến văn hóa đi ngang với kinh tế. Văn hóa không được đi sau kinh tế. Chủ trương này tới đây sẽ được triển khai quyết liệt. Chính phủ đã giao Bộ VHTT&DL thực hiện.

Việt Nam phải xây dựng môi trường kinh tế lành mạnh, người Việt Nam thân thiện, chủ động hội nhập kinh tế. Chúng ta coi kinh tế du lịch là kinh tế mũi nhọn.

Để làm được điều đó phải gắn văn hóa với kinh tế du lịch. Các giá trị đặc sắc văn hóa của Việt Nam sẽ được thể hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Tại APEC 2017, các lãnh đạo nền kinh tế rất ấn tượng với văn hóa Việt Nam.

16:40 ngày 18/11/2017

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị)

16:46 ngày 18/11/2017

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) nêu câu hỏi về vấn đề nợ đọng cơ bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng tôi có số liệu tổng hợp về nợ xây dựng cơ bản nhưng chỉ với công trình trọng điểm, quan trọng. Sau Nghị quyết 11 có một số công trình quan trọng dở dang đang trình QH, Thường vụ QH khoản kinh phí cần thiết trong dự phòng kinh phí để giải quyết, vì nếu không gây ảnh hưởng đến phát triển chung. Danh mục này triển khai thời gian tới, tất nhiên quy trình, thủ tục, chủ trương rõ ràng và công trình đó phải phát huy hiệu quả.

16:50 ngày 18/11/2017

Nạn tham nhũng vặt làm khó người dân và doanh nghiệp

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Nạn tham nhũng vặt làm khó người dân và doanh nghiệp. Cử tri nói đường rộng cũng “ăn”, đường hẹp cũng “ăn”, nhà cao cũng “ăn” mà cắt ngọn cũng “ăn”. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” còn rõ, làm ảnh hưởng đến tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo mà Thủ tướng đã gửi thông điệp. Đề nghị Thủ tướng cho biết giải pháp giải quyết vấn nạn này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây là vấn đề rất lớn nên phải được kiểm tra, xử lý, tuyên truyền liên tục để nhũng nhiễu, tham nhũng trong hệ thống giảm đi thì mới đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh): Chống tham nhũng mới phát hiện ra phần trên, còn phần dưới chưa phát hiện, thực tế phần dưới mới là phần gây bức xúc nhất cho dân. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp nào mang tính tổng hợp để chống tham nhũng đang đe dọa chế độ ta hiện nay. Chúc Thủ tướng ngày mùng 1 đầu tháng may mắn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng ta coi nhiệm vụ chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Thời gian vừa qua chúng ta đã làm được nhiều việc từ xây dựng thể chế, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng.

Chính phủ đang tiếp thu để điều chỉnh Luật Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần để không thể, không nên tham nhũng.

Chúng tôi đã báo cáo với Quốc hội, với Trung ương về việc xem xét nâng lương cho cán bộ công chức - một biện pháp cần thiết khi tham nhũng vặt đang diễn ra.

16:52 ngày 18/11/2017

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)

17:07 ngày 18/11/2017

Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) chất vấn về tầm vóc người Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng,các chỉ số của người Việt Nam về thể chất là thấp. Người Việt bị coi là thấp, lùn, còi. Vấn đề này phải được khắc phục.

Để khắc phục phải nâng cao chất lượng giáo dục, phải toàn diện cả thể chất và tinh thần. Chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, sống lành mạnh. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam có tỷ lệ tiêu thụ bia, rượu quá cao. Cần phải được giáo dục trong giới trẻ trong vấn đề này.

17:16 ngày 18/11/2017

Cuối phiên chất vấn chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội đã chất vấn các nội dung thuộc 4 lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, Thông tin truyền thông, tòa án. Bộ trưởng Tài Chính, Thống đốc Ngân hàng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Chánh án TANDTC trực tiếp trả lời câu hỏi của các đại biểu. Các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; Viện trưởng VKSNDTC, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia báo cáo làm rõ thêm vấn đề đại biểu quan tâm.

Thủ tướng thay mặt Chính phủ báo cáo một số vấn đề và trực tiếp trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội.

Các nhóm vấn đề được lựa chọn là vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm. Nhìn chung, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi và xây dựng. Nhiều lượt đại biểu đặt câu hỏi và tranh luận. Mặc dù dành tới 3 ngày cho hoạt động giám sát này nhưng còn nhiều đại biểu chưa được đặt câu hỏi do thời lượng có hạn.

Các đại biểu thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung, tham gia tranh luận không chỉ với các thành viên Chính phủ và Chánh án mà còn tranh luận giữa các đại biểu để làm rõ vấn đề.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, Chánh án TANDTC nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ, thẳng thắn và làm rõ trách nhiệm trong phạm vi phụ trách; đồng thời cam kết khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương và quyết tâm tạo chuyển biến tích cực. Tuy vậy, có vấn đề liên quan tới nhiều Bộ, ngành hay kiến nghị liên quan đến điều chỉnh chính sách pháp luật nên cần thời gian nghiên cứu đưa ra giải pháp căn cơ, dài hạn.

Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị của các thành viên Chính phủ, Chánh án TANDTC, chỉ đạo điều hành khắc phục hạn chế yếu kém, tháo gỡ khó khăn để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn nhiều tồn tại, một số nội dung dù đã giám sát nhưng chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyên vọng của người dân. Do đó, cần quyết tâm cao hơn, giải pháp đột phá hơn để tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Nhiều yêu cầu của các đại biểu đặt ra với Chính phủ và các bộ ngành và ngành Tư pháp, UBTVQH sẽ chuẩn bị Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp để làm cơ sở giám sát triển khai thực hiện. Đề nghị Chính phủ và các bộ ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, thực hiện giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục tồn tại, hạn chế và báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thành công tốt đẹp!

17:39 ngày 18/11/2017

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

17:57 ngày 18/11/2017

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Nhóm PV/VOV.VN

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tra-loi-chat-van-truoc-quoc-hoi-697106.vov