Chủ tàu cá đánh bắt sai quy định bị đề nghị phạt 1,3 tỷ đồng

Bộ chỉ huy Biên phòng Cà Mau vừa có báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền ra quyết định xử phạt chủ 1 tàu cá 1,3 tỉ đồng vì đánh bắt sai quy định.

Người bị đề nghị xử phạt là ông Trần Hồng Cẩm (55 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) chủ tàu cá CM 92226 -TS.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, tàu cá do ông Cẩm làm chủ đã khai thác hải sản tại vùng biển của quốc gia khác mà không có giấy phép. Ngoài ra, tàu cá này cũng không trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã siết chặt quản lý các tàu cá.

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã siết chặt quản lý các tàu cá.

Với hai hành vi trên, ông Cẩm bị xử phạt tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Trong đó, hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị phạt 900 triệu đồng. Chủ tàu cá này cũng bị đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tàu cá.

Đối với ông Thạch Dũng (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) là thuyền trưởng tàu cá vi phạm, Bộ chị huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã tiến hành xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng vì không có bằng thuyền trưởng; phạt 2,6 triệu đồng vì không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tháng 7/2020, khi ông Dũng đang ở vùng biển Malaysia đã bị Hải quân nước này bắt giữ.

Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Cà Mau rất quyết liệt trong kiểm soát, xử lý các tàu cá đánh bắt sai quy định. Từ năm 2017 đến nay, đã có hơn 850 vụ vi phạm bị lực lượng chức năng Cà Mau xử lý với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã xử phạt hành chính 1 chủ tàu cá số tiền hơn 1 tỷ đồng vì hành vi tương tự./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chu-tau-ca-danh-bat-sai-quy-dinh-bi-de-nghi-phat-13-ty-dong-781609.vov