Toàn cảnh vây bắt nghi phạm vận chuyển ma túy bắn trả lực lượng chức năng

Nghi phạm vận chuyển ma túy, dùng súng chống trả lại lực lượng chức năng, vừa bị bắt giữ tại địa phận xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La sau 30 giờ gây án.

Tối 24/12, lãnh đạo UBND xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, Sơn La, cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Long (sinh năm 1977, trú tại Yên Mỹ 2, Phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Tối 24/12, lãnh đạo UBND xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, Sơn La, cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Long (sinh năm 1977, trú tại Yên Mỹ 2, Phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Nghi phạm bị bắt giữ lúc 20h20 cùng ngày tại đồi núi ở khu Vặn Bó, xã Chiềng Ly. Địa điểm nghi phạm bị bắt giữ cách nơi bỏ trốn khoảng 2-3 km", lãnh đạo UBND xã Chiềng Ly.

Trước đó, vào lúc hơn 14h chiều 23/12, trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tổ công tác của Công an Thuận Châu trong quá trình làm nhiệm vụ, ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe ô tô 4 chỗ màu đen, mang biển kiểm soát 30H - 112.09 đang lưu thông hướng từ Điện Biên xuống Sơn La dừng xe để kiểm tra.

Khi đang chuẩn bị dừng lại, đối tượng bất ngờ lao xe chạy tiếp, tông vào phần đuôi xe CGST rồi lao xuống rãnh ven đường. Đối tượng đã ra khỏi xe và bỏ chạy, dùng súng chống trả các lực lượng chức năng và cướp 1 chiếc xe máy để trốn chạy, nhưng sau đó đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng giáo dục huyện Thuận Châu, theo hướng lên khu vực đồi núi sau trung tâm thị trấn và lẩn trốn.

Khám xét trên xe của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 22 bánh heroin và 17 kg katemine (ma túy tổng hợp).

Để truy bắt đối tượng, lực lượng chức năng đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ, phong tỏa mọi đường ngang, lối mở.

Các chốt chặn được lập trên đường mòn.

Lực lượng truy bắt Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977, trú tại Yên Mỹ 2, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chốt chặn ở tuyến đường mòn trên núi từ xã Phổng Lăng đi Cụ Cang, Chiềng Ly.

Bữa ăn vội trong đêm ở trên rừng của các cán bộ, chiến sỹ.

Thượng tá Đào Ngọc Sơn, Trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết, địa hình đồi núi rộng là một trong những khó khăn, trở ngại lớn trong quá trình truy bắt đối tượng.

Sau khi bỏ chạy, người này cướp và điều khiển môtô biển số 26M1-006.70, Wave Alpha màu đỏ đen, nhưng đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng giáo dục huyện Thuận Châu.

Lực lượng chức năng triển khai 10 nhóm chốt chặn đường ngang lối mở, bao vây theo hình chóp nón xung quanh vị trí đối tượng lẩn trốn.

Cuộc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi rộng, cây cối rậm rạp, nhiều hang hốc...

Lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ cả với xe ô tô con, xe chở khách để không bỏ sót đối tượng./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/toan-canh-vay-bat-nghi-pham-van-chuyen-ma-tuy-ban-tra-luc-luong-chuc-nang-post992616.vov