Toàn cảnh vụ ám sát tướng Iran khiến Trung Đông 'dậy sóng'

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran vốn căng thẳng nay lại càng xấu đi sau vụ tướng Qassem Soleimani bị sát hại trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Iraq hôm 3/1.

Ngày 3/1, Quân đội Mỹ thực hiện cuộc không kích bằng máy bay không người lái gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq), giết chết tướng Iran Soleimani - lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds. Ảnh: Reuters.

Ngày 3/1, Quân đội Mỹ thực hiện cuộc không kích bằng máy bay không người lái gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq), giết chết tướng Iran Soleimani - lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo được phát đi sau đó, Lầu Năm Góc cho hay: "Cuộc không kích nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công trong tương lai của Iran. Mọi việc được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump". Ảnh: Reuters.

Vụ việc khiến căng thẳng giữa hai nước gia tăng với những màn "khẩu chiến" gay gắt. Ngày 4/1, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran có quyền trả thù Mỹ sau vụ tướng Qassem Soleimani bị sát hại tại Iraq. Ảnh: Reuters.

"Iran đã xác định được các mục tiêu quan trọng của Mỹ trong khu vực từ lâu. 35 mục tiêu của Mỹ trong khu vực cũng như Tel Aviv đều nằm trong tầm với của chúng tôi", Tướng Gholamali Abuhamzeh, người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở tỉnh Kerman, miền nam Iran, cho hay. Ảnh: Tasnim.

Sau đó cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng Quân đội Mỹ đã xác định 52 địa điểm quan trọng đối với Iran và đã sẵn sàng tấn công “rất nhanh và khốc liệt” nếu Iran trả đũa Mỹ vì vụ sát hại Tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Independent.

“Nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ nào hoặc tài sản nào của người Mỹ, chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin người Mỹ bị Iran bắt giữ nhiều năm trước), trong đó có một số ở cấp độ rất cao và quan trọng đối với Iran. Những mục tiêu này của Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và khốc liệt", nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo trên Twitter. Ảnh: ET.

Ngày 5/1, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này sẽ không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Như vậy, Iran sẽ không tiếp tục tuân thủ những giới hạn về làm giàu uranium, quy mô kho dự trữ uranium và các hoạt động nghiên cứu, phát triển hạt nhân. Ảnh: Reuters.

Trong lễ tang được truyền hình trực tiếp của Tướng Soleimani, chính quyền Iran đã đưa ra mức tiền thưởng 80 triệu USD cho ai lấy được đầu của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, Quốc hội Iran ngày 7/1 đã tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) là "tổ chức khủng bố". Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước đám đông tại thủ đô Tehran, con gái của Tướng Soleimani, Zeinap Soleimani, đã cảnh báo rằng "ngày đen tối" đang chờ nước Mỹ. Ảnh: Getty.

Cùng ngày, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Tehran đang xem xét 13 "kịch bản trả thù" Mỹ, và "ngay cả khi kịch bản yếu nhất được lựa chọn, việc thực thi nó có thể là cơn ác mộng lịch sử đối với người Mỹ". Ảnh: Reuters.

Dự báo, sau khi tang lễ của tướng Soleimani xong xuôi, Iran sẽ sớm có hành động đáp trả đối với Mỹ. Chính vì vậy, Mỹ và các đồng minh Trung Đông là những bên đang phải cảnh giác cao độ. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem video về vụ tướng Iran Soleimani thiệt mạng (Nguồn: DW)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-vu-am-sat-tuong-iran-khien-trung-dong-day-song-1327341.html