Toàn cảnh vụ 'giả cách' mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê của công ty Hưng Thịnh

Chỉ ký hợp đồng bán nợ 'giả cách', nhưng các đối tượng sử dụng hợp đồng mua bán nợ hợp pháp hóa việc đòi tiền, bản chất là đòi nợ thuê, ăn chia tỷ lê 50-50.

Với hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Công ty Hưng Thịnh hiện lên là một doanh nghiệp chuyên nghiệp, bài bản trong nghề mua bán nợ

Với hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Công ty Hưng Thịnh hiện lên là một doanh nghiệp chuyên nghiệp, bài bản trong nghề mua bán nợ

Quảng cáo của Công ty CP mua bán nợ Hưng Thịnh trên mạng

Hưng Thịnh tự nhận mình là thương hiệu uy tín hàng đầu lĩnh vực mua bán nợ

Chiếc xe ô tô dán logo "Nơi tài chính hồi sinh" luôn án ngữ trước cửa nhà 'con nợ' khó đòi

Nhóm thu nợ luôn có Tống Văn Vịnh (SN 1974) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh (người ngồi) đi cùng để chỉ đạo đàn em làm việc

Không chỉ dùng "võ mồm" các đối tượng đòi nợ còn đe dọa bằng chân tay với 'con nợ'

Nếu con nợ không ra mặt, các đối tượng sẵn sàng chặn trước cửa để đòi bằng được

Khi nhóm Tống Văn Vịnh vừa nhận 50 triệu đồng, viết phiếu thu cho 'con nợ', lực lượng công an đã ập vào bắt giữ về tội cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ghi lời khai Tống Văn Vịnh

Chân dung Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ, Hưng Thịnh ký hợp đồng mua bán nợ "giả cách" hợp thức hóa việc đòi nợ thuê

T.Văn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/toan-canh-vu-gia-cach-mua-ban-no-de-hop-thuc-hoa-viec-doi-no-thue-cua-cong-ty-hung-thinh-post522619.antd