Toàn cảnh vụ việc bệnh nhân tử vong sau mổ xương tay tại BV Hà Đông

Sau khi được ê kíp của bệnh viện Đa khoa Hà Đông phẫu thuật vì gãy tay, bệnh nhân Vương Đình Cường (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) đã tử vong bất thường.

Người nhà bệnh nhân bức xúc tại bệnh viện (Ảnh: VOV)

Theo người nhà của bệnh nhân, vào tối ngày 8/5 trên đường đi xe về nhà, anh Cường đã đi vào ổ gà, bị ngã và khiến anh bị xây xước ngoài da ở mặt, ở chân, còn phần tay phải bị đau nhức. Sau đó, anh Cường được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để chụp chiếu. Tại đây, anh được các bác sỹ cho biết phía tay phải, đoạn gần bả vai bị gãy.

Gia đình bệnh nhân được các bác sỹ tư vấn, đây chỉ là chấn thương nhẹ nên đưa ra bệnh viện Đa khoa Hà Đông để làm phẫu thuật. Vì vậy, người nhà đã chuyển anh Cường ra BV Đa khoa Hà Đông ngay trong đêm 8/5.

Sau khi được các bác sỹ tại đây cho biết về tình trạng chấn thương và tư vấn về chi phí mổ, gia đình đồng ý trọn gói mổ 40 triệu đồng để được đảm bảo quá trình phẫu thuật và được chăm sóc tốt sau khi phẫu thuật.

Bố đẻ bệnh nhân kể lại sự việc (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Vương Đình Khánh – Bố đẻ bệnh nhân Cường cho biết: Sau khi thủ tục hoàn tất, khoảng hơn 9h ngày 9/5, anh Cường được đưa vào phòng phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ và gia đình được bác sỹ thông báo, ca mổ đã thành công và sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Tuy nhiên, khoảng 15h, người nhà lên phòng thăm thì thấy bệnh nhân trong tình trạng mặt tím tái, bụng trương phì trong khi đó không thấy có bác sỹ nào ở đó. Cô của bệnh nhân phải đi gọi mấy lần thì mới có bác sỹ đến cấp cứu.

Theo cô Bính (người nhà bệnh nhân Cường), sau cấp cứu bác sỹ thông báo bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 16h, anh Cường đã tử vong trong sự ngỡ ngàng và đau xót của người thân.

Liên quan đến sự việc này, chiều hôm nay (ngày 10/5), bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tổ chức họp báo để cung cấp thông tin.

Theo đó, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã xác nhận có một bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện vào chiều 9/5. Đại diện lãnh đạo cũng cho biết thêm, bệnh nhân vào khoa Chấn thương hồi 2h20 ngày 9/5, với lý do đau nhói và mất vận động cánh tay phải do ngã. Tại đây, bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và được chẩn đoán gãy kín phức tạp cánh tay phải, được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật kết hợp xương.

Họp báo diễn ra chiều ngày 10/5. (Ảnh: VTV)

Vào khoảng 13h30, trước khi kết thúc cuộc mổ bệnh nhân xuất hiện tình trạng bất thường: suy hô hấp, huyết áp tụt. Sau đó, ê kíp mổ đã khẩn trương cấp cứu hồi sức tích cực, hội chẩn liên viện, mời bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện 103 hỗ trợ chuyên môn. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong khoảng 16h ngày 9/5. Chẩn đoán: suy hô hấp - suy tuần hoàn không hồi phục chưa rõ nguyên nhân.

Hiện tại, bệnh viện đã tạm đình chỉ kíp mổ và gây mê và yêu cầu những cá nhân liên quan tường trình sự việc bằng văn bản. Đồng thời, bệnh viện tổ chức hội đồng chuyên môn và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cũng vào sáng nay 10/5, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay tối 9-5, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, bệnh nhân vào viện tỉnh táo, khỏe mạnh ngoại trừ bị gãy tay. Bệnh viện tiến hành mổ phiên (theo lịch sắp xếp trước) không phải mổ cấp cứu.

Sau mổ bệnh nhân bình thường nhưng sau đó đã có dấu hiệu ngừng tim đột ngột và bệnh nhân tử vong.

Bà Hà cũng cho biết gia đình bệnh nhân rất bức xúc, Sở Y tế Hà Nội đã lập một tổ công tác hiện đang có mặt tại Bệnh viện để làm rõ tình hình. Chiều nay 10-5 cơ quan pháp y sẽ giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân.

"Đến giờ thì nguyên nhân dẫn đến tử vong chưa được làm rõ do cơ địa bệnh nhân hay do quy trình. Nhưng chúng tôi khẳng định sẽ xử trí vụ việc công khai, minh bạch", bà Hà cho biết.

Chiều 9-5 Công an quận Hà Đông cũng đã niêm phong toàn bộ hồ sơ ca điều trị cho nạn nhân.

Huệ Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/phap-luat/toan-canh-vu-viec-benh-nhan-tu-vong-sau-mo-xuong-tay-tai-bv-ha-dong-49584.html