Toàn cảnh vụ xe điên gây rúng động thế giới ở Canada

Một chiếc xe tải thuê hôm qua (23/4) đã điên cuồng lao vào vỉa hè đông người ở giữa đường phố Toronto, khiến 10 người thiệt mạng và làm bị thương 15 người khác. Trong số những người thiệt mạng có một bé gái, một phụ huynh đang đẩy ghế đẩy của trẻ con và một số người già.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu

Hiện trường vụ việc

Chiếc xe gây án

Tên thủ phạm đã tìm cách chạy trốn nhưng đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc đối đầu ngay sau đó.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Alek Minassian – một thanh niên 25 tuổi đến từ Richmond Hill.

Các nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc xe tải đã leo lên lề đường trên Đường phố Yonge gần Đại lộ Finch ở Toronto ngay trước 1h30 chiều ngày thứ Hai (23/4) theo giờ địa phương.

Theo các nhân chứng, người lái xe đang di chuyển nhanh và dường như đang cố tình hành động, nhưng giới chức cảnh sát chưa bình luận về nguyên nhân hay bất kỳ động cơ nào.

“Người này đang cố tình làm việc đó, hắn ta đang giết hại mọi người. Hắn ta tiếp tục, tiếp tục đâm. Mọi người bị đâm, lần lượt từng người một. Hắn hủy hoại quá nhiều người. Mọi thứ đều dưới bánh xe của hắn ta”, một nhân chứng tại hiện trường tự xưng là Ali cho biết. Nhân chứng này còn cho biết, nhiều nạn nhân là người già và anh ta đã nhìn thấy một chiếc xe đẩy trẻ em bay lên không trung.

Các nhân chứng cho biết, tên thủ phạm đã lái xe theo hướng nam trên con đường Yonge đông đúc bởi lúc đó có nhiều người đang đi dạo để thưởng thức một ngày nắng ấm đẹp bất thường trong mùa.

Các nhân chứng hoàn toàn bị sốc trước hiện trường đẫm máu khi khi chiếc xe tải điên cuồng lao lên vỉa hè. “Có quá nhiều thi thể”, Carol Roberts cho biết. Nữ nhân chứng này vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến “nhiều người nằm bất động trên mặt đất”.

Một nhân chứng cho hay, anh đã nhìn thấy ít nhất 5 hoặc 6 người được người đi đường và bác sĩ cấp cứu. Anh này cho rằng, thủ phạm đã lái xe với tốc độ khoảng 70km/giờ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo đêm ngày hôm qua, Cảnh sát trưởng thành phố Toronto Mark Saunders cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đâm xe đã tăng từ 9 lên 10, nói rằng thêm một nạn nhân thiệt mạng trong bệnh viện. 15 người khác vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.

Clip do người đi đường ghi lại vụ bắt giữ nghi phạm Minassian cho thấy, tên này đã giằng co kịch liệt với một sĩ quan cảnh sát và tên này dường như đã cầm trong tay một khẩu súng. Vụ đụng độ xảy ra ở cách vài tòa nhà so với hiện trường vụ đâm xe.

Viên sĩ quan cảnh sát trong cuộc đối đầu liên tục hét lên: “Đầu hàng nếu không anh sẽ bị bắn” trước khi tên Minassian bị bắt giữ.

Giới chức Canada cho biết, trước đây, tên nghi phạm chưa từng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Khi được hỏi liệu có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ vụ việc có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cảnh sát trưởng Saunders đã trả lời: “Dựa vào những chứng cứ chúng tôi thu thập được, không có gì cho thấy có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia vào thời điểm này”.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Canada trước đó cho biết, họ không giao cuộc điều tra cho Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada – một dấu hiệu cho thấy giới chức không tin chủ nghĩa khủng bố là động cơ đằng sau cuộc tấn công.

Giới chức Canada đã cung cấp một vài thông tin về vụ việc, nói rằng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và các nhân chứng vẫn đang được thẩm vấn đồng thời các video clip ghi lại vụ việc đang được kiểm tra.

“Tôi có thể đảm bảo tất cả các nguồn tin của chúng ta được đưa vào cuộc điều tra vụ việc bi kịch này”, Phó Cảnh sát trưởng Toronto Peter Yuen trước đó cho hay.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/tin-anh/201804/toan-canh-vu-xe-dien-gay-rung-dong-the-gioi-o-canada-601035/