Toàn cầu tung hành động liên tục giữa loạt diễn biến khẩn từ Iran

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hoãn chuyến công du dự kiến tới Trung Đông.

Theo đó, các chuyến thăm tới Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã bị hủy bỏ trong bối cảnh cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang.

Theo hãng tin Kyodo, ông Abe kêu gọi đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản trong khu vực với sự hợp tác chặt chẽ cùng các quốc gia khác, đồng thời nói thêm rằng Tokyo cần phải chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống.

Iran đã tấn công đáp trả vụ tấn công của Mỹ khiến Tướng Soleimani thiệt mạng. Iran Press/AP.

Iran đã tấn công đáp trả vụ tấn công của Mỹ khiến Tướng Soleimani thiệt mạng. Iran Press/AP.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, Tokyo kêu gọi các nước liên quan thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao để giảm bớt căng thẳng trong khu vực.

Kyodo trước đó thông tin rằng, ông Abe đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq.

Hàn Quốc cũng cho biết họ đang tiếp nhận các báo cáo theo thời gian thực và theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại ở Iran.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Xanh cho biết, Bộ Ngoại giao đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung vào sự an toàn của công dân Hàn Quốc.

Cơ quan này cũng cho biết đội đặc nhiệm của họ "đang ước tính thiệt hại và những chi tiết" có liên quan tới vụ tấn công Iran. Các công ty Hàn Quốc có nhân viên ở Iraq đang tăng cường an ninh và xem xét các kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp.

Nhân viên Hàn Quốc tại Iraq đã được khuyến nghị không nên rời khỏi khu làm việc và sinh hoạt họ.

Về phần mình, các quan chức Canada và Anh cho biết họ đang theo dõi tình hình quân đội trên thực địa Iraq.

Trên Twitter, Tướng Jonathan Vance, Chỉ huy lực lượng vũ trang Canada (CAF), nói rằng tất cả nhân viên của đất nước ông đều an toàn sau các cuộc tấn công tên lửa ở Iraq.

"Các gia đình CAF: Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tất cả các nhân viên CAF được triển khai đều an toàn (và) được tính tới," ông nói. "Chúng tôi vẫn cảnh giác."

Còn Vương quốc Anh cho biết họ đang "khẩn trương làm việc để xác định thực tế trên chiến trường" ở Iraq, một phát ngôn viên của Anh nói với CNN vào đầu giờ sáng thứ Tư tại London.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là an ninh của nhân viên Anh", người phát ngôn nói.

Thủ tướng của khu vực Kurdistan ở Iraq, Masrour Barzani, cũng đã trò chuyện với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo vào sáng thứ Tư theo giờ địa phương sau vụ tấn công tên lửa của Iran, ông nói trong một tweet.

"Trong cuộc gọi điện của tôi sáng nay với (Pompeo), chúng tôi đã thảo luận về những diễn ra hiện tại ở Iraq," Barzani nói. "Tôi cũng đề xuất các phương thức để giảm leo thang và ngăn chặn tình hình."

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/toan-cau-tung-hanh-dong-lien-tuc-giua-loat-dien-bien-khan-tu-iran-20200108120553031.htm