Toàn dân tự giác phòng, chống dịch

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hiện nay, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đang tăng cường thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hai trường hợp F1 âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2

Chủ động phòng dịch

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lực lượng công an đã tranh thủ làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn xã Ba Động (Ba Tơ). Khác với những ngày trước, tại khu vực làm thẻ, có bố trí nước sát khuẩn tay, bảng hướng dẫn người dân phòng ngừa dịch Covid-19. Trước khi đến khai báo làm thủ tục, người dân đều sát khuẩn tay, đeo khẩu trang... để phòng dịch. Bà Nguyễn Thị Mi, ở thôn Trường An, xã Ba Động cho biết: Người dân đến làm thủ tục thẻ căn cước công dân rất đông, không chỉ người dân trong xóm, mà còn có thanh niên đi làm ăn xa về nghỉ lễ, nên tôi luôn đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tại khu vực niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở UBND xã Ba Động, người dân đến xem khá đông, nhưng đều đeo khẩu trang. Bà Nguyễn Thị Yến cho hay: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên khi ra ngoài đường là tôi đeo khẩu trang, nhất là nơi đông người.

Tại khu vực niêm yết danh sách cử tri, người dân xã Ba Động (Ba Tơ) thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng chống dịch. ẢNH: TRƯỜNG AN

Công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, cơ sở y tế cũng được các đơn vị tăng cường. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Huỳnh Giới cho biết: Bệnh viện đã tái lập lại các điểm chốt chặn từ ngoài cổng, bố trí nhân viên lấy lời khai y tế, đo thân nhiệt, phân luồng; hướng dẫn người có dấu hiệu dịch tễ Covid-19 thì đến phòng khám riêng, nếu bình thường thì đưa vào phòng khám chung. Trong 4 ngày nghỉ lễ, bình quân mỗi ngày, bệnh viện điều trị 900 bệnh nhân nội trú và tiếp nhận khoảng 130 bệnh nhân cấp cứu. Để phòng ngừa dịch Covid-19, bệnh viện hạn chế người nhà vào thăm. Tại khu vực cấp cứu, bệnh viện bố trí nhân viên y tế lấy lời khai người nhà bệnh nhân, nếu có dấu hiệu nghi ngờ hoặc từ các vùng dịch về thì đưa vào phòng cách ly... Công tác phòng dịch tại khu vực cách ly rất nghiêm ngặt theo quy trình của Bộ Y tế hướng dẫn.

“Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên bệnh viện khẩn trương tiêm phòng cho khoảng 360/500 cán bộ, nhân viên y tế ở các khoa, phòng có nguy cơ cao. Số còn lại bệnh viện đã sẵn sàng tiêm theo quy định và hoàn thành trong 2 ngày đến”, ông Giới chia sẻ.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ ngày 26 - 29.4, toàn tỉnh có 20 đơn vị triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong tổng số 1.205 đối tượng tiêm trong đợt đầu đã có 1.086 trường hợp được tiêm vắc xin phòng Covid-19, hiện đều có sức khỏe ổn định.

Không được chủ quan, lơ là

Tuy nhiên, tình trạng người dân còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Hiện Quảng Ngãi có 2 trường hợp F1 đang cách ly tại Trung tâm Y tế Bình Sơn - Cơ sở 2. Vì vậy, dịch Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. UBND tỉnh liên tiếp có công văn hỏa tốc vào ngày 1 và ngày 3.5 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như: Vũ trường, karaoke, xông hơi, mát xa, quán bar, games và các lễ hội, sự kiện tập trung đông người; siết chặt công tác phòng, chống dịch đặc biệt là ở các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, các địa điểm, phương tiện giao thông công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người...

Đối với những người dân đi ra ngoài tỉnh trở về địa phương sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 phải thực hiện ngay việc khai báo y tế theo quy định. Đối với những người đi từ vùng dịch trở về phải thực hiện biện pháp cách ly y tế đúng theo hướng dẫn của ngành.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ động, linh hoạt, sáng tạo đề xuất các biện pháp phòng, chống hiệu quả, phù hợp để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch... Ngành y tế thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, khẩu trang, phương án phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ngành liên quan phối hợp thực hiện rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi toàn thể nhân dân vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và quốc gia, dân tộc, phải tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 3.5, Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức cho biết: Cả 2 trường hợp F1 đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn - Cơ sở 2 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2. Đó là trường hợp nam thanh niên 26 tuổi ở xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). Theo thông tin của ngành y tế, vào chiều 27.4 trường hợp này đi chuyến bay VN7161, ngồi số ghế 41, từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Trên chuyến bay này có chuyên gia người Trung Quốc có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong suốt chuyến bay, nam thanh niên này có mang khẩu trang.

Trước đó, ngành Y tế Quảng Ngãi cũng đã cách ly tập trung 1 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Hà Nam. Hiện cả hai trường hợp này sức khỏe bình thường.

* Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Võ Hùng Viễn, ngoài 2 trường hợp F1 đang cách ly, tại cơ sở 2 hiện cách ly tập trung 21 thuyền viên đánh bắt từ vùng biển nước ngoài trở về; trong đó có 9 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2; 12 thuyền viên còn lại đã lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh công bố kết quả vào ngày 4.5.

A.NGUYỆT

TRƯỜNG AN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/202105/toan-dan-tu-giac-phong-chong-dich-3055522/