Toàn quân nhận phụng dưỡng hơn 1.900 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đó là thông tin được lãnh đạo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (TCCT) cho biết tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 16-10, tại Hà Nội.

Thay mặt Đoàn đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chí Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Hiện toàn tỉnh có hơn 27.000 người có công, trong đó có 1.130 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 38 mẹ), hơn 3.300 thương binh, bệnh binh; hơn 6.900 thân nhân liệt sĩ…

Một tiết mục văn nghệ trong buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng TCCT, Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó cục trưởng Cục Chính sách, TCCT đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, đồng thời thông tin với đoàn đại biểu NCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hoạt động của các đơn vị trong toàn quân. Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn quân đã thăm, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng hơn 677,5 tỷ đồng; phụng dưỡng 1.922 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 326 nhà tình nghĩa, với số tiền hơn 22 tỷ đồng; đỡ đầu 171 cháu, tạo việc làm cho 12 cháu là con đẻ của thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 93.000 lượt người là đối tượng người có công, người nghèo với số tiền hơn 5 tỷ đồng….

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Chính sách, TCCT mong muốn, sau chuyến đi, các đại biểu trở về quê hương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và là tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/toan-quan-nhan-phung-duong-hon-1-900-ba-me-viet-nam-anh-hung-552109