Toàn quân tích cực triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong Quân đội năm 2022.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và quán triệt, triển khai thực hiện của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS trong Quân đội, tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Quân đội và nhân dân được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS một cách liên tục, nhất là dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV và các xét nghiệm định kỳ theo dõi điều trị cho bệnh nhân AIDS; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi dịch bệnh này; tăng cường hỗ trợ của gia đình, đơn vị, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, đơn vị, cộng đồng…

 Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ đơn vị. Ảnh: HẢI NAM

Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ đơn vị. Ảnh: HẢI NAM

Theo kế hoạch, chủ đề của tháng hành động trong Quân đội năm nay được xác định là: “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên Quân đội sẵn sàng!”. Một số khẩu hiệu tiêu biểu được sử dụng trong tháng hành động: “Cộng đồng chung tay – Kết thúc ngay dịch AIDS!”; “Tuổi trẻ sáng tạo - hành động vì một Việt Nam không còn AIDS”; “Tuổi trẻ chung vai, vì ngày mai không còn HIV/AIDS”; “Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn!”…

Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, giúp các chiến sĩ mới tránh xa tệ nạn xã hội, dịch bệnh HIV/AIDS. Ảnh: CHIẾN VĂN

Trong tháng hành động, ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn xã hội các cấp ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ cụ thể; tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về HIV/AIDS; tổ chức gặp mặt, sinh hoạt với những người nhiễm HIV vào thời điểm thích hợp tùy điều kiện, tình trạng của đơn vị; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động như: Tổ chức lễ phát động vào trước, trong hoặc sau ngày mở đầu của tháng; tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12)…

Thời gian tiến hành tháng hành động: Từ ngày 15-11 đến ngày 15-12-2022. Kết thúc tháng hành động, các đầu mối đơn vị báo cáo ngay kết quả thực hiện về Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) để tổng hợp.

VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toan-quan-tich-cuc-trien-khai-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-aids-711285