Toàn quốc xảy ra trên 17.600 vụ tai nạn giao thông trong năm 2019

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 tại điểm cầu Quảng Ninh.

Năm 2019, toàn quốc xảy ra trên 17.600 vụ TNGT, làm chết trên 7.600 người, bị thương gần 14.000 người. So với năm 2018, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, lần đầu tiên kể từ năm 2014 số người chết do TNGT giảm trên 5%.

Trong năm, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 4.200.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 2.800 tỷ đồng, tước gần 350.000 giấy phép lái xe, tạm giữ 651.000 phương tiện, đình chỉ hoạt động 250 bến thủy nội địa, 329 phương tiện thủy nội địa.

Tại Quảng Ninh, tính đến ngày 14/12/2019, toàn tỉnh xảy ra 117 vụ TNGT, làm chết 70 người, bị thương 90 người. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, người bị thương. Nguyên nhân gây TNGT chủ yếu do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định về TTATGT.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương kiểm điểm, đánh giá đúng những tồn tại trong công tác bảo đảm TTATGT, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, thực hiện hiệu quả năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Bộ GTVT, Bộ Công an và các ngành chức năng, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn giao thông cũng như hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, trước mắt có phương án đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại nhân dân dịp Tết.

Lực lượng CSGT, TTGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm gây TNGT; đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định bảo đảm TTATGT, nhất là Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ 1/1/2020.

Hồng Việt - Mạnh Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/toan-quoc-xay-ra-tren-17600-vu-tai-nan-giao-thong-trong-nam-2019-2465813/