Toàn quyền thứ 27 của Australia tuyên thệ nhậm chức

Ngày 1/7, cựu Thống đốc bang New South Wales David Hurley đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Toàn quyền thứ 27 của Australia tại Thủ đô Canberra, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Australia Scott Morrison và các quan chức lãnh đạo Liên bang.

Australia chính thức có Toàn quyền mới. (Nguồn: Cairns Post)

Ông Hurley là thống đốc bang New South Wale từ năm 2014 cho đến đầu năm nay. Trước đó, ông đã phục vụ trong Quân đội Australia hơn 40 năm, trong đó 3 năm giữ chức Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, Toàn quyền David Hurley cam kết, sẽ cống hiến hết sức mình trong vai trò mới "là đại diện quốc gia của người dân Australia".

Toàn quyền nhấn mạnh, sẽ cam kết hỗ trợ cộng đồng, thực hiện vai trò trách nhiệm của mình một cách toàn tâm toàn ý nhất, chủ động giám sát thực thi hiến pháp, cũng như ủng hộ mạnh mẽ nền dân chủ nghị viện vững mạnh của Australia.

Toàn quyền Australia là một chức vụ có tính lễ nghi trong tổ chức Chính phủ Australia, đại diện cho Nữ hoàng Anh tại Australia. Nữ hoàng Anh chính thức bổ nhiệm vị trí này theo đề cử của Thủ tướng Australia.

Trước đó, trong tuyên bố đề cử ông Hurley nắm giữ cương vị Toàn quyền, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, ông tin tưởng đây là người duy nhất phù hợp với vai trò hiến pháp quan trọng của Australia.

Ông Peter Cosgrove, cựu Toàn quyền Australia đã có buổi lễ chia tay tại Quốc hội Australia kết thúc nhiệm kỳ 5 năm giữ cương vị của mình.

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/toan-quyen-thu-27-cua-australia-tuyen-the-nham-chuc-96791.html