Toàn tỉnh có tổng số 13.641 thí sinh thi môn Ngoại ngữ

Chiều ngày 8/7, toàn tỉnh có tổng số 13.639 thí sinh thi môn tiếng Anh và 2 thí sinh dự thi tiếng Trung; 35 thí sinh vắng thi. Tại các Điểm thi, các đội hình Tiếp sức mùa thi và hỗ trợ thí sinh vẫn duy trì, phát nước uống, viết, khẩu trang và đưa, rước thí sinh đến Điểm thi. Thí sinh tại các Điểm thi có mặt đúng giờ và nghiêm túc làm bài thi.

Các đội hình Tiếp sức mùa thi tại các Điểm thi đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong các ngày thi

Đề cập đến nội dung các câu hỏi trong đề thi, tại Điểm thi Trường THPT Cao Lãnh 1 (huyện Cao Lãnh), thí sinh Võ Hoài An cho biết: “Với môn thi tiếng Anh chiều nay, sau khi hoàn thành bài thi, em cảm thấy đề khá khó, em nghĩ đề thi phù hợp với các bạn có thế mạnh tiếng Anh hơn. Hiện tại, đã kết thúc 2 ngày thi, em thấy thoải mái nhiều, vì bản thân đã cố gắng hết sức cho kỳ thi. Em mong rằng mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất có thể. Em dự định thi ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ với 3 môn xét tuyển là Toán, Lý và tiếng Anh…”.

Thí sinh trao đổi kết quả thi tại Điểm thi Trường THPT Cao Lãnh 1 (huyện Cao Lãnh)

Tại Điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (TP Cao Lãnh), thí sinh Bùi Duy Khánh chia sẻ: “Theo em nghĩ, đề thi môn tiếng Anh năm nay bám sát nội dung chương trình ôn tập và các đề thi minh họa. Đề có 50 câu, trong đó khoảng 20 câu khá khó nhằm đánh giá học lực của các thí sinh. Với đề thi này, em nghĩ các bạn ôn tập kỹ sẽ đạt từ điểm 5 trở lên. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ, ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên nên em làm bài khá tốt, khả năng em có thể đạt 7 điểm…”.

Thí sinh tại Điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (TP Cao Lãnh) trao đổi đề thi môn tiếng Anh

Cùng nhận xét về đề thi tiếng Anh, thí sinh Lê Thị Thuyền Quyên cho biết: “Đề thi tiếng Anh năm nay không quá khó mà vừa sức với thí sinh. Có khoảng 20 câu thí sinh có thể vận dụng kiến thức căn bản để nhận biết và chọn đáp án đúng. Đây là điều kiện thuận lợi để các bạn có học lực trung bình có thể đạt ít nhất 5 điểm. Đề cũng có những câu khó, nhưng em nghĩ thí sinh học khá, giỏi có thể làm tốt bài thi và đạt từ điểm 8 trở lên”.

Thí sinh tại Điểm thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (TP Cao Lãnh) vui mừng sau khi thi môn Ngoại ngữ

Như vậy, sau 2 ngày thi, thí sinh toàn tỉnh đã hoàn thành các bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo Hội đồng thi, từ ngày 9 - 22/7/2022 sẽ tiến hành chấm bài thi.

Nhóm PV CT-XH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/giao-duc/toan-tinh-co-tong-so-13-641-thi-sinh-thi-mon-ngoai-ngu-106697.aspx