Toan tính của Mino Raiola

Mino Raiola đang làm mọi cách để tìm bến đỗ tốt nhất cho Erling Haaland, và Barca chỉ là điểm đến đầu tiên trong cuộc dạo chơi khắp châu Âu của siêu cò người Italy.

Bất chấp việc thông tin Mino Raiola cùng ông Alf-Igne, cha của Haaland, có mặt tại sân bay ở Barcelona được nhà báo Fabrizio Romano đưa ra với lời khẳng định "100% là sự thật", không ít người hâm mộ tin đây chỉ là động thái gây rối trong ngày Cá tháng Tư của "siêu cò" người Italy.

Cho đến khi SPORT đăng đoạn video quay lại cảnh 2 người di chuyển ở sảnh sân bay trước khi vào ôtô để đến gặp Chủ tịch Joan Laporta.

Raiola luôn biết cách để trở thành tâm điểm của truyền thông. Bằng chứng là ngay trong buổi chiều hôm đó, ông cùng cha của Haaland đã di chuyển đến Madrid để làm việc với ban lãnh đạo "Los Blancos" với mục đích tương tự.

 Haaland sẽ là cái tên được săn đón nhất ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Ảnh: Reuters.

Haaland sẽ là cái tên được săn đón nhất ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch đẩy giá Haaland

Cuối tháng 2, Raiola khẳng định với BBC Sport: "Chỉ 10 đội bóng đủ khả năng chiêu mộ Haaland". Tuy nhiên, trong lần đầu tiên đi "chào hàng" cầu thủ này, "siêu cò" người Italy lại lựa chọn Barca. Tầm vóc của Barca là không thể bàn cãi, nhưng đội chủ sân Camp Nou rõ ràng không phải ứng viên số một trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Na Uy lúc này.

Barca đang ngập trong vòng xoáy nợ nần vì những quyết sách sai lầm của cựu Chủ tịch Josep Bartomeu. Khi Laporta trở lại nắm quyền, ông phải đối diện hàng loạt thách thức. Muốn Lionel Messi gia hạn hợp đồng, Laporta phải có kế hoạch phát triển CLB thực sự thuyết phục. Muốn CLB phát triển, ông phải có những ngôi sao lớn. Muốn có những ngôi sao lớn, Barca phải có tiền, nhưng đội chủ sân Camp Nou rõ ràng không dư dả lúc này.

ESPN tiết lộ ban lãnh đạo Barca đang xem xét hạn mức tín dụng của CLB để lên kế hoạch chiêu mộ Haaland. Năm 2019, họ từng vay khoản tiền lớn để mua Antoine Griezmann từ Atletico Madrid, nhưng chưa thanh toán hết số nợ cũ.

Onda Cero khẳng định cuộc gặp giữa đôi bên diễn ra suôn sẻ, nhưng chỉ nhằm mục đích cân nhắc bến đỗ tốt nhất cho Haaland. Chủ tịch Laporta cũng hiểu nếu muốn có chân sút người Na Uy, ông sẽ phải bán Philippe Coutinho, Samuel Umtiti hay thậm chí cả Griezmann.

Barca chỉ là điểm khởi đầu cho kế hoạch đẩy giá Haaland là giả thuyết được giới chuyên môn đưa ra. Nó càng trở nên có sức nặng khi Raiola đến làm việc với Real Madrid ngay trong chiều cùng ngày. Và trong những ngày tới, ông sẽ bay sang Anh để đàm phán với Man Utd, Man City, Chelsea và Liverpool, 4 CLB tại Premier League thuộc tập hợp 10 đội bóng "đủ khả năng mua và cung cấp cho Haaland nền tảng phát triển như ở Dortmund lúc này".

Kỳ chuyển nhượng hè 2021 sẽ mở cửa sau gần 3 tháng. Đó là lý do Raiola tỏ ra sốt sắng. EURO và Copa America cũng sẽ diễn ra trước khoảng thời gian này. Việc các ngôi sao tỏa sáng ở những giải đấu quốc tế sẽ gây không ít xáo trộn đến thị trường chuyển nhượng. Hè 2014, Real Madrid từng chi 75 triệu euro để mang về James Rodriguez ngay sau khi cầu thủ này tỏa sáng ở World Cup.

75 triệu euro cũng là số tiền các CLB phải bỏ ra nếu muốn chiêu mộ Haaland ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 do một điều khoản giải phóng được cài vào hợp đồng. Con số này quá nhỏ trong bối cảnh Kepa Arrizabalaga hay Kai Havertz, những người đang gặp khó khăn ở Chelsea, có giá tới 80 triệu euro. Đó là chưa bàn đến phong độ ghi bàn ấn tượng của Haaland hiện tại và giá trị cầu thủ này có thể mang lại trong tương lai khi mới 20 tuổi.

Borussia Dortmund chưa một lần phủ nhận mong muốn giữ chân Haaland lâu dài. Song, đội chủ sân Signal Iduna Park hiểu Bundesliga chỉ là trạm dừng chân tạm thời để chân sút người Na Uy vươn tới những mục tiêu cao hơn, như cùng Kylian Mbappe trở thành cặp kỳ phùng địch thủ mới của bóng đá châu Âu, giống cách Lionel Messi và Cristiano Ronaldo từng làm.

150 triệu euro là mức giá khởi điểm Dortmund đưa ra. Họ sẽ lãi tới 130 triệu euro nếu Haaland ra đi với mức phí chuyển nhượng này. Với Dortmund, chia tay ngôi sao số một và có tiền đại tu đội hình vẫn tốt hơn giữ lại một năm và chỉ thu về số tiền gần như không đáng kể. Còn với Raiola, người từng được Telegraph nhận định "sẵn sàng nói chuyện với bất cứ CLB nào chi nhiều tiền", ông muốn bán Haaland với giá càng cao càng tốt.

Raiola nổi tiếng là "siêu cò" ham tiền, nhưng luôn đấu tranh hết mình cho lợi ích của thân chủ. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng của Raiola

Một ngày trước khi Raiola xuất hiện ở Barcelona, Times thống kê các CLB tại Anh đã chi 272 triệu bảng cho những người đại diện của cầu thủ trong mùa giải vừa qua. Con số này cho thấy các đội bóng lớn ngày càng nhận ra tầm quan trọng của người đại diện, những người có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của các cầu thủ.

Raiola là một người như thế, thể hiện qua việc ông sẵn sàng "chơi sát ván" với Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola hay bảo vệ Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic trước áp lực dư luận. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của "siêu cò" người Italy. Raiola được gán cho biệt danh "gã béo", chứ không phải một người đại diện luôn xuất hiện với diện mạo lịch thiệp như Jorge Mendes.

Nhưng ông không quan tâm. Trong cuộc phỏng vấn với Athletic cách đây chưa đầy một tuần, Raiola chia sẻ: "Khi tôi còn nhỏ, cha tôi vẫn thường nói: 50% số người trong cuộc đời con sẽ yêu quý con, 50% còn lại sẽ ghét con. Vì vậy, tôi ở đây không phải để lấy lòng mọi người. Tôi ở đây để được yêu thương bởi chính gia đình và các cầu thủ của mình. Tôi không quan tâm đến những thứ còn lại".

Những người đại diện thường bị cáo buộc tham lam và tư lợi. Hình ảnh xấu xí của Raiola trong mắt phần đông người hâm mộ là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Tuy nhiên, trái với những gì được viết trên mặt báo, Raiola khẳng định: "Khi tôi đi bộ trên đường phố ở Italy, Hà Lan hay Pháp, tôi cảm nhận được sự tôn trọng và mọi người đánh giá cao những gì tôi làm".

Việc Raiola nắm trong tay nhiều ngôi sao và không một ai từng lên tiếng chỉ trích cách làm việc của "siêu cò" này chỉ cho thấy ông làm tốt công việc của mình đến thế nào. Một kế hoạch chi tiết đã được vạch ra để đưa Haaland vươn tầm siêu sao. Hơn ai hết, Raiola hiểu bản thân hưởng lợi thế nào nếu thân chủ của mình trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới.

Món lợi đó còn lớn hơn nhiều so với khoản phí lót tay các CLB trả cho ông sau mỗi thỏa thuận. Tất nhiên, khoản lót tay ấy không hề nhỏ, nhưng là cái giá xứng đáng để có được những người như Haaland.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Athletic, Raiola không giấu sự ghen tỵ với Jonathan Barnett, người đại diện của nhiều ngôi sao như Gareth Bale, Ben Chilwell hay Jack Grealish. So với đế chế Gestifute được Mendes khẳng định tầm vóc trong giới môi giới chuyển nhượng từ lâu, Paul Pogba, Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma hay Haaland vẫn chỉ là điểm khởi đầu với Raiola.

Ở tuổi 54, Raiola không muốn dừng lại ở "siêu cò", mà là một "ông trùm" trên thị trường chuyển nhượng châu Âu trong tương lai.

Solskjaer nói về việc MU tiếp cận Haaland Huấn luyện viên người Na Uy thừa nhận từng muốn chiêu mộ học trò cũ và không loại trừ khả năng tiền đạo sinh năm 2000 cập bến MU trong tương lai.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toan-tinh-cua-mino-raiola-post1199864.html