Toàn tỉnh kết nạp 664 đảng viên mới

Chiều 6/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nỗ lực phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp, cách làm mới để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động được thực hiện đúng nguyên tắc, kịp thời, đúng quy định.

Kết quả, toàn tỉnh kết nạp được 664 đảng viên mới, đạt 42,84%. Đến nay, toàn tỉnh có 557 tổ chức cơ sở đảng, với 45.263 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục và thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới như: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác năm 2022; theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, chú trọng công tác phát triển đảng.

Thực hiện: ĐINH HÙNG-THANH HOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/toan-tinh-ket-nap-664-dang-vien-moi-954805/