Tốc Chiến ra mắt điểm hồi kỹ năng

Bản cập nhật 1.1 của Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (Wild Rift) có rất nhiều thay đổi lên các tướng và thay thế chỉ số hồi chiêu bằng điểm hồi kỹ năng (Ability Haste).

Trong bản cập nhật đầu tiên sau khi ra mắt vào hôm 8/12, Tốc Chiến sẽ thay thế chỉ số giảm thời gian hồi chiêu bằng điểm hồi kỹ năng. Trước đây, thời gian hồi chiêu bị giới hạn ở mức 40% nhằm tránh hiện tượng sử dụng kỹ năng liên tục (spam).

Điểm hồi kỹ năng sẽ không có giới hạn, cho phép người chơi lựa chọn trang bị linh hoạt mà không phải tính đến giới hạn hồi chiêu. Tuy nhiên, việc tích lũy điểm hồi kỹ năng đủ để đạt mức 40% hồi chiêu không hề đơn giản. Trong khi đó, các trang bị thiên về điểm hồi kỹ năng chủ yếu dành cho những tướng ở vị trí hỗ trợ.

 Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến đã ra mắt máy chủ Việt Nam vào hôm 8/12. Ảnh: WR.

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến đã ra mắt máy chủ Việt Nam vào hôm 8/12. Ảnh: WR.

Janna và Shyvana là hai vị tướng thay đổi nhiều nhất ở bản 1.1 của Tốc Chiến. Kỹ năng “Hơi Thở Của Rồng” đang bị giảm sát thương nhằm hạn chế áp lực khi Shyvana ở dạng rồng.

Trong khi đó, vị tướng Janna được tăng nhiều chỉ số. Sát thương cơ bản và kỹ năng “Gió Tây” của Janna được tăng lên, trong khi “Mắt Bão” nhận thêm lượng giáp.

Tryndamere, Gragas và Twisted Fate đều được tăng sức mạnh, còn Alistar bị điều chỉnh chiêu “Bò Húc”. Chỉ số hồi năng lượng sẽ bị giảm nhằm hạ bớt nhịp độ ở giai đoạn đầu trận đấu.

Các chỉ số về bùa lợi rồng cũng được thay đổi. Sát thương cơ bản của rồng gây ra sẽ giảm từ 50 đơn vị/giây xuống còn 45 đơn vị/giây. Ngược lại, tỷ lệ sát thương của rồng và hiệu ứng “Rồng Nghìn Tuổi” đều được tăng lên.

Màn trình diễn giúp ‘Thần rừng Việt Nam’ lập kỷ lục thế giới Ở ván 2 cuộc đối đầu giữa Suning Gaming và JDG tại Chung kết thế giới (CKTG) 2020, Lê "SofM" Quang Duy tỏa sáng với tướng Graves nhờ khả năng chọn vị trí ấn tượng khi giao tranh.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toc-chien-ra-mat-diem-hoi-ky-nang-post1162447.html