Tốc độ tăng trưởng giảm, lạm phát tăng

Citigroup, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, hôm 26-3, đã cắt giảm dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 của châu Á từ 8,2% xuống còn 7,6% do kinh tế Mỹ trì trệ, đồng thời nâng dự báo về lạm phát ở châu lục này do tình trạng lương thực và giá nhiên liệu tăng.

nd278 Trong một báo cáo mới, nhà kinh tế Yiping Huang của Citigroup nhận định: “Sự xấu đi nhanh chóng gần đây của tình hình kinh tế và tài chính ở Mỹ đã làm lu mờ triển vọng của một châu Á đang nổi bật”. Citigroup đã giảm dự báo về tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc từ 10,5% xuống còn 9,8%, của Ấn Độ từ 8,3% xuống còn 7,7%. Riêng với Mỹ, Citigroup giảm dự báo về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong năm 2008 xuống phân nửa – tức còn 0,8%. Trước đó, theo ngân hàng này, các nền kinh tế châu Á, trừ Nhật, tăng trưởng trung bình 8,8% trong năm 2007. Trái với tốc độ tăng trưởng, Citigroup đã nâng dự báo về lạm phát ở châu Á – Thái Bình Dương từ 4,6% lên 5,1%. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi tình trạng tăng giá ở Trung Quốc, Singapore, Đài Loan và Việt Nam. Báo cáo đánh giá: “Tình trạng lạm phát gia tăng đã là mối lo ngại về chính sách chủ yếu tại hầu hết nền kinh tế châu Á và những dữ liệu gần đây về lạm phát cao có lẽ đã góp phần vào việc tăng giá đồng tiền tại Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và Việt Nam”. Ông Huang nói thêm rằng các nền kinh tế châu Á trước đó vẫn còn vững chắc do nền kinh tế Mỹ ban đầu bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nhà cửa vốn ít tác động đến xuất khẩu của châu Á. Tuy nhiên, bức tranh hiện đã bắt đầu thay đổi khi người tiêu dùng Mỹ cũng dần dần bị ảnh hưởng. Ông Huang cho rằng các nhà xuất khẩu châu Á sẽ bắt đầu cảm thấy khó khăn xuất phát từ nhu cầu toàn cầu giảm đi trong quý II năm nay, có lẽ là vào tháng 5 hay 6.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29823-toc-do-tang-truong-giam-lam-phat-tang