Tốc độ xé gió của thần đồng điền kinh 16 tuổi Thái Lan

Ở cự ly chạy 100 m nam, VĐV 16 tuổi Puripol Boonson người Thái Lan về nhất cả vòng loại và chung kết, xuất sắc giành HCV.

 Tại vòng loại chạy 100 m nam, Puripol Boonson (mang áo số 700) dễ dàng cán đích đầu tiên với thành tích 10 giây 69.

Tại vòng loại chạy 100 m nam, Puripol Boonson (mang áo số 700) dễ dàng cán đích đầu tiên với thành tích 10 giây 69.

VĐV sinh năm 2006 của Thái Lan tiếp tục giữ vững phong độ, về nhất tại chung kết. 2 chân chạy của Việt Nam là Ngần Ngọc Nghĩa và Trịnh Việt Tú lọt vào chung kết nhưng đều là bại tướng của Boonson.

Chàng trai 16 tuổi vô địch đường chạy 100 m nam với thông số 10 giây 44.

Anh chàng vui vẻ chụp hình, ăn mừng với tấm HCV mình đạt được. Đây là HCV thứ hai mà VĐV này có được tại SEA Games 31. Trước đó, Puripol Boonson liên tục phá kỷ lục của các giải chạy quốc gia Thái Lan.

Puripol Boonson gây ấn tượng ngay trong lần đầu tham dự SEA Games khi phá kỷ lục tồn tại 23 năm của đại hội ở nội dung 200 m nam môn điền kinh với thành tích 20 giây 37.

Trong chiều 18/5, hàng trăm CĐV Thái Lan có mặt tại sân Mỹ Đình, khuấy động không khí và cổ vũ cho những VĐV nhà.

Ngoài tấm HCV 100 m nam của Puripol Boonson, đoàn Thái Lan còn có thêm HCV môn ném lao nam và chạy 4x400 m tiếp sức nam. Ở nội dung 4x400 m nam, các VĐV Việt Nam có cuộc đua song mã với Thái Lan nhưng thất bại và đạt HCB.

Với những VĐV nhập tịch, Thái Lan thâu tóm nhiều HCV của bộ môn điền kinh tại SEA Games 31.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toc-do-xe-gio-cua-than-dong-dien-kinh-16-tuoi-thai-lan-post1318483.html