Tóc mọc như nấm sau mưa và siêu mượt nhờ dùng trà xanh theo cách này

Liệu bạn có biết trà xanh giúp mọc tóc hiệu quả chưa? Nếu mái tóc của bạn đang bị hư tổn thì hãy thử áp dụng theo hướng dẫn dưới đây nhé.

Sự thay đổi thời tiết, tuổi tác, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không hợp lý sẽ là nguyên nhân khiến cho tóc bị rụng. Nếu như không có biện pháp điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mái tóc của bạn. Để dưỡng tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và kích thích tóc mọc nhiều hơn thì bạn có thể dùng trà xanh giúp mọc tóc thử nhé. Đây là biện pháp từ thiên nhiên giảm nỗi lo về tóc gãy rụng hiệu quả.

Trà xanh có giúp mọc tóc không?

Trà xanh là thứ đồ uống quen thuộc trong nhiều gia đình mà chắc chắn ai cũng biết. Đây là một trong những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Trà xanh dùng làm nước giải khát và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Trà xanh có tính mát, chứa nhiều thành phần dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Uống trà giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu, giúp hệ cơ xương chắc khỏe, giảm biến chứng xấu của người mắc bệnh tim, ngăn ngừa ung thư, thanh nhiệt giải độc hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhờ sự góp mặt của chất chống oxy hóa, favonoid mà trà xanh có tác dụng dưỡng tóc óng mượt, chắc khỏe, giảm gãy rụng và đồng thời kích thích tế bào nang tóc phát triển và giúp tóc mọc nhiều hơn.

Cách làm mọc tóc với trà xanh

Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm và có sẵn trong nhà, bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện mà vẫn đảm bảo được hiệu quả điều trị tóc gãy rụng và kích mọc tóc nhanh chóng.

Gội đầu với trà xanh

Với cách đơn giản này, bạn chỉ cần lấy lá trà xanh rửa sạch, đem đun với nước trong khoảng 20 phút để các tinh chất của trà có thể hòa tan vào nước. Bạn có thể sử dụng trà khô hoặc trà tươi tùy ý. Sau khi gội đầu xong, bạn hãy dùng nước trà này gội lại lần nữa, vừa dội nước vừa massage da đầu nhẹ nhàng nhé.

Ủ tóc bằng trà xanh

Bạn hãy trộn nước nấu trà xanh với chút rượu trắng và dầu thực vậy tùy ý như dầu oliu, dầu dừa hay dầu hạnh nhân. Thoa đều hỗn hợp này lên tóc và da đầu. Dùng khăn ấm hoặc mũ tắm trùm kín lại, ủ khoảng 3 giờ rồi gội sạch lại bằng nước ấm. Công thức này sẽ giúp tóc trở nên mềm mượt, giảm gàu, kích mọc tóc nhanh hơn.

Ngoài 2 cách đơn giản kể trên, bạn có thể dùng nước sôi nấu trà xanh và hoa cúc chung. Sau đó lọc lấy nước, thêm rượu trắng rồi ngâm khoảng 3 ngày. Dùng hỗn hợp này thoa lên da đầu, ủ lại bằng khăn ấm khoảng 30 phút rồi gội sạch lại với nước.

Bạn có thể thực hiện đều đặn mỗi ngày để sớm lấy lại mái tóc chắc khỏe, mềm mượt như ý.

Qua bài viết này, bạn đã biết tác dụng của trà xanh với tóc và cách thực hiện như thế nào. Để đảm bảo công hiệu tốt nhất, bạn đừng quên kết hợp với chế độ ăn uống giàu dưỡng chất, nghỉ ngơi hợp lý và tinh thần thoải mái nhé. Chúc bạn thực hiện thành công và sớm sở hữu mái tóc dày mềm mượt nhất.

Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/lam-dep-giam-can/toc-moc-nhu-nam-sau-mua-va-sieu-muot-nho-dung-tra-xanh-theo-cach-nay-792729.html