Tối 15.9: Bão số 10 mạnh cấp 12 sẽ vào Thanh Hóa – Quảng Bình

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tại cuộc họp khẩn ứng phó bão số 10 do Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì sáng nay (13.9).

Báo cáo về cơn bão số 10, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn  Trung ương cho biết: Đến thời điểm này bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 11.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10, sáng 13.9. Ảnh An Nhiên

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 14.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Nhận định về cơn bão này, TS Nguyễn Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cho hay, dự báo đây là cơn bão rất mạnh, cường độ bão cấp 13, sức gió giật cấp 15, bán kính bão rộng 150-200 km, khi cường độ bão cấp 13 sẽ mở rộng bán kính 200-250km, vùng ảnh hưởng rộng 500km.

Dự báo đường đi của cơn bão số 10.

Trong sáng nay (13.9), các Đài dự báo trên thế giới điều cho mô hình bão sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Chúng tôi cũng nhận định khả năng vào đất liền nước ta ngày càng tăng lên, vì vậy cần đối phó với tình hướng bão ảnh hưởng trực tiếp nước ta.

Tối ngày 15 sáng 16.9 bão ảnh hưởng trực tiếp vào bờ và duy trì ở cấp 12  (115-135km/giờ), giật cấp 15. Khu vực ảnh hưởng cấp 12 từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, vùng ảnh hưởng cấp 8 từ Nam Định đến Thừa Thiên Huế.

Bão sẽ gây ra lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, mưa tập trung từ trưa ngày 15 đến chiều ngày 16.9, lượng mưa lớn từ đồng bằng Bắc Bộ đến Huế, trọng tâm mưa từ Nghệ An đến Quảng Bình trên 300mm, các vùng khác từ 50-100mm.

Một điểm đáng lưu ý nữa, đó là nước dâng do bão, dự kiến con bão này sẽ cho nước dân 2-3 mét từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, sóng biển ngoài khơi trên 10 mét.

TS Nguyễn Đức Cường khẳng định: “Đây là cơn bão nguy hiểm và mạnh nhất từ vài ba năm trở lại đây, cấp độ thiên tai là cấp 4, cấp cao nhất từ trước đến nay”.

Đại diện Bộ Tư lệnh biên phòng báo cáo, ngay từ chiều qua (12.9) đã có công điện gửi tới các đơn vị biên phòng thông báo ngư dân, kiểm đếm tàu thuyền. Công tác tổng hợp tàu thuyền đến đầu giờ chiều nay (13.9) sẽ có kiểm đến cụ thể.

Theo ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cơn bão này diễn ra mạnh, phạm vi lớn kèm theo mưa lớn, bão di chuyển vào vùng đang có nhiều tàu thuyền hoạt động. Khu vực đổ bộ là miền núi dốc, tình hình sản xuất nông nghiệp đang đến độ thu hoạch.

Các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình đã vượt ngưỡng cho phép ngày 15.9, đối với Sơn La còn hơn 1 mét nước so với mực nước cho phép, Hồ Hòa Bình chỉ còn nửa mét so với mực nước cho phép. Chúng ta phải chuẩn bị cho việc vận hành liên hồ chứa, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung.

Chị đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu công tác dự báo yêu cầu Trung tâm dự báo bám thật chặt, tranh thủ các dự báo của các trung tâm tiên tiến thế giới, cập nhật thường xuyên để đưa ra những nhận định dự báo sát thực tiễn.

Công tác chỉ đạo ứng phó yêu cầu khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ. Với an toàn biển, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm. Kể từ ngày 14.9, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tiến hành cấm biển. Đặc biệt chú ý sắp xếp phương tiện khi neo đậu, quản lý an toàn tuyệt đối khu neo đậu, rất chú ý phương tiện tàu vãng lai.

Đối với tình hình sản xuất, hiện nay đang có 1,2 triệu ha lúa, trong đó mới gặt 20%, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tập trung gặt phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Các địa phương lưu ý không triển khai gieo trồng vụ đông tại thời điểm này.

Bộ trường nhấn mạnh, tiếp tục xả 2 cửa đáy ở hồ Sơn La, hồ Hòa Bình xả 3 cửa đáy, phát điện tối đa tất cả các tổ hợp cả ngày và đêm. Yêu cầu ngành điện thường xuyên thực hiện ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai.

Hồ thủy lợi, có biện pháp kiểm tra toàn bộ, những hồ yếu ở miền Trung, Tây Nguyên để gia cố kịp thời, không để xảy ra sự cố.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/toi-159-bao-so-10-manh-cap-12-se-vao-thanh-hoa-quang-binh-804466.html