Tội ác của người cha đẻ làm con gái 14 tuổi mang thai

Mùi là kẻ nghiện rượu, chuyện đánh đập vợ dường như là chuyện diễn ra thường ngày như cơm bữa. Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ người cha nghiện rượu ấy lại gây ra tội ác tày đình khi hãm hại con gái ruột đến có thai.

Người mẹ chết lặng

Những ngày tháng chung sống với Mùi - một kẻ nghiện rượu, chị N. (SN 1967, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã phải cắn răng chịu đựng. Nhiều lúc chịu đòn đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi khi chị biết cuộc đời chị đã chọn nhầm “bến nước đục”, thế nhưng chị N. lại hy vọng Mùi sẽ thay đổi.

Cách đây 2 tháng, chị N. nghe người dân xôn xao việc con gái mình đang có dấu hiệu mang thai. Tất tả đưa con đến cơ sở y tế kiểm tra, các bác sĩ cho biết cháu đã mang thai hơn 3 tháng. Bàng hoàng, chị cố hỏi con gái thì chết lặng khi biết rằng kẻ gây ra cái thai cho cô con gái mình chính là chồng chị - Vi Văn Mùi, người dù tàn ác với chị mỗi lúc ngấm ma men nhưng chị không bao giờ tưởng tượng được rằng một người cha lại có thể làm chuyện đó với chính con gái mình.

Rồi chị đã chết đứng khi ngày hôm đó, cổ họng chị nghẹn lại, nước mắt chị giàn giụa khi xót xa đứa con gái bé bỏng tan nát cuộc đời bởi chính cha đẻ mình. Chị không dám mang chuyện tày trời kể với bất cứ ai vì xấu hổ.

Hiện cháu bé bị cha ruột xâm hại đang mang thai tháng thứ 5.

Chỉ khi người dân xôn xao, chính quyền xã Châu Lý mới bắt tay vào cuộc. “Thời điểm đó, người dân xôn xao việc cháu bé 14 tuổi có thai. Đơn vị xác định dù là người nào khiến bé gái mang thai cũng đã vi phạm pháp luật. Vì vậy, Ban công an xã đã trực tiếp xuống nhà để lập biên bản sự việc. Lúc đó, người mẹ đang đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra thai nhi”, ông Nguyễn Đình Phú, Trưởng Công an xã Châu Lý cho biết.

Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Vi Văn Mùi (SN 1982), cũng chính là cha ruột của cháu bé. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc và vượt quá thẩm quyền nên Ban công an xã Châu Lý đã báo ngay cho Công an huyện Quỳ Hợp trực tiếp thụ lý vụ án.

Ngay sau đó, công an huyện Quỳ Hợp lập tức triệu tập đối tượng Vi Văn Mùi để xác minh, làm rõ và sau đó tạm giữ để điều tra. Quá trình lập biên bản ban đầu, Mùi thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái nhiều lần từ năm 2017 vào thời điểm vợ không có ở nhà. Những lần làm hại con gái Mùi đều đã uống rượu từ trước.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cần hành động vì trẻ em

Nhắc đến sự việc quá đối nghiệt ngã xẩy ra tại địa phương vừa qua, người dân xã miền núi Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc khi chân tướng sự việc được phơi bày.

Được biết, gia đình chị N. là hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm nấy, cuộc sống rất khó khăn. Mỗi lần uống say Mùi đều đánh đập, hành hạ vợ. Tuy nhiên, người vợ nhẫn nhục bị đánh chứ không báo cho cơ quan chức năng, nên Mùi chưa lần nào bị xử lý về hành vi bạo hành gia đình.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng phía Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳ Hợp cũng đã tập trung ưu tiên cho giải quyết tốt các mục tiêu vì trẻ em. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được tăng cường.

Năm 2018, tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” đã được diễn ra nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, tránh nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các cháu trong việc thực hiện tốt Luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong môi trường mạng.

Theo đó, chương trình kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 20 của Bộ chính trị, Chỉ thị 04 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nâng cao trách nhiệm trong việc tăng cường quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại. Nắm bắt các dấu hiệu trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Xác định các hành động phù hợp có thể làm để tạo ra một môi trường bảo vệ cho trẻ em.

Những hành động có thể làm khi nhận được thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, hoặc khi phát hiện trường hợp trẻ bị xâm hại. Biết cách thiết lập các cơ chế căn bản để giúp đỡ trẻ em là nạn nhân xâm của hại tình dục và gia đình của các em.

Về trường hợp của bé gái 14 tuổi bị Cha đẻ xâm hại tình dục đến có thai, Chị Nhàn, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Quỳ Hợp cho biết: “Trường hợp của gia đình chị N. tại xã Châu Lý chúng tôi có biết đến. Sau khi nhận được thông tin, phía hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng đã xuống tại gia đình thăm hỏi và hỗ trợ cho cháu bé. Về vấn đề này, hội cũng đã báo cáo đến Hội liên hiệp của tỉnh.”

“Phía hội phụ nữ huyện cũng đã báo cáo sang cả phía phòng Lao Động huyện để nắm bắt tình hình, qua đó thực hiện theo đúng theo nghị định 56, về trách nhiêm và can thiệp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục, hội sẽ phối hợp với LĐ TB&XH để đòi lại quyền của phụ nữ và trẻ em”, chị Nhàn chia sẻ thêm.

Nguyên Đình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/toi-ac-cua-nguoi-cha-de-lam-con-gai-14-tuoi-mang-thai-post50451.html