Tội ác rợn người của gã cha trẻ

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Quốc Tuấn (1999, trú TP Hà Nội ) để điều tra làm rõ về hành vi giết con trai ruột chỉ mới 3 tháng 2 ngày tuổi.

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Quốc Tuấn (1999, trú TP Hà Nội ) để điều tra làm rõ về hành vi giết con trai ruột chỉ mới 3 tháng 2 ngày tuổi.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Sự việc động trời này xảy ra vào chiều tối 12-7 trong ngôi nhà nhỏ của ông Huỳnh Bá ở P.Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế. Ngay sau khi nhận được trình báo tại ngôi nhà nói trên, một bé trai chỉ mới hơn 3 tháng tuổi là con của chị Huỳnh Thị N.Y. (21 tuổi) và Hoàng Quốc Tuấn (1999) bị tử vong bất thường, cơ quan điều tra đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm cho thấy, cháu bé có dấu hiệu bị ngoại lực tác động. Ngay sau khi thu thập các chứng cứ và điều tra ban đầu, cơ quan CA xác định, nghi phạm liên quan đến cái chết của đứa trẻ chính là bố đẻ Hoàng Quốc Tuấn. Lúc này, thông tin từ người thân cho biết, đối tượng này vừa ôm theo đồ đạc rời khỏi nhà. Ngay trong đêm 12-7, CATX Hương Thủy phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế nhanh chóng truy tìm đối tượng gây án.

Đến trưa 13-7, Hoàng Quốc Tuấn nhận thấy rằng, không thể trốn thoát nên đã đến đầu thú tại trụ sở CAP An Cựu (TP Huế). Ngay sau đó, đối tượng được di lý về CATX Hương Thủy để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng CATX Hương Thủy, cho biết, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Khoảng 14 giờ 30 ngày 12-7, chị Y. đi siêu thị và nói Tuấn ở nhà trông con. Trong thời gian này, đứa bé liên tục khóc nhưng đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Y. vẫn chưa về nhà. Tuấn dỗ con không nín nên đã dùng tay bóp vào cổ, vào mũi của cháu bé. Cho đến khi thấy cháu bé không còn kêu la nữa và phát hiện trên người cháu có biểu hiện bất thường thì đối tượng lo sợ mọi người phát hiện nên nhanh chóng gói đồ đạc, quần áo rồi lấy xe bỏ chạy. Lúc này, thấy hành vi lạ của Tuấn, người thân đi vào trong phòng thì phát hiện, cháu bé tím tái, ngừng thở.

Cơ quan CA cho biết, Hoàng Quốc Tuấn trú TP Hà Nội và qua mạng xã hội có quen biết với chị Huỳnh Thị N.Y. (21 tuổi, trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế). Một thời gian sau Tuấn vào Huế và sinh sống như vợ chồng với chị Y. Sau đó, Tuấn về nhà của bố mẹ Y. là ông Huỳnh Bá ở P. Phú Bài, TX Hương Thủy để sinh sống. Theo cơ quan CA, mặc dù không đăng ký kết hôn tại chính quyền địa phương, nhưng Tuấn được gia đình chị Y. xem như con rể. Trong thời gian này, Tuấn không có nghề nghiệp ổn định (trước đây, Tuấn làm nghề thợ mộc- P.V); còn Y. bán hàng qua mạng. Theo lời một người hàng xóm của chị Y., thời gian gần đây, vợ chồng Y. và Tuấn thường xuyên có lời qua tiếng lại.

Nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn

Ông Võ Sơn - Tổ trưởng tổ dân phố 9, P. Phú Bài cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra khiến người dân trên địa bàn bàng hoàng, đau xót. Hoàng Quốc Tuấn từ ngoài Bắc vào sinh sống trên địa bàn nhiều năm nay. Do không có nghề nghiệp ổn định, Tuấn thường la cà tại các quán Internet và có dấu hiệu nghiện game. Mặc dù sống với nhau như vợ chồng nhưng giữa Tuấn và chị Y. thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Một người bạn của chị Y. cho biết, Tuấn có dấu hiệu nghiện game và chị Y. nhiều lần khuyên can nhưng người chồng vẫn không nghe. Người bạn này còn cho biết, có lần, do bức xúc vì chồng “nghiện” game; chị Y. cũng đã từng lên facebook viết: “Thằng nào rủ chồng tao chơi net tao gặp thề phang dép vỡ mặt”.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan CA xác định Hoàng Quốc Tuấn đã có hành vi gây ra cái chết cho con trai của mình. Cháu bé thời điểm gặp nạn chỉ mới 3 tháng 2 ngày tuổi. Xác định, đây là vụ án giết người nên ngày 14-7, CATX Hương Thủy đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án, đối tượng cho Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Hiện, kẻ thủ ác Hoàng Quốc Tuấn đang được cơ quan CA tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209383_toi-ac-ron-nguoi-cua-ga-cha-tre.aspx