Tôi chăm sóc ba bé mèo cùng lúc trong giãn cách

Để đảm bảo ba bé mèo có thể sinh sống hòa thuận với nhau, Hồng Sơn đã áp dụng nhiều phương pháp huấn luyện.

Để đảm bảo ba bé mèo có thể sinh sống hòa thuận với nhau, Hồng Sơn đã áp dụng nhiều phương pháp huấn luyện.

Tên: Hồng Sơn

Nơi ở: TP.HCM

Thời gian nhận nuôi: Bắt đầu từ năm 2015

Thú cưng:

Bé Chó; 6 tuổi; mèo Anh lai
Bé Sen (Con của bé Chó); 5 tuổi; mèo Anh lai với mèo Ba Tư
Bé Chuối; 4 tuổi; mèo Anh lông ngắn

Thời điểm nhận nuôi

Cách đây 6 năm, Hồng Sơn bắt đầu nuôi bé mèo đầu tiên. Khi đó, Sơn mới chuyển đến TP.HCM và được một người chị tặng cho bé Chó.

Hồng Sơn chia sẻ: "Khi ở dưới quê, tôi chưa từng thấy con mèo nào đẹp giống vậy. Bé Chó có bộ lông dài và trắng muốt. Điều đó thu hút tôi ngay từ lần gặp đầu tiên".

Nuôi được 1 năm thì bé Chó sinh được 3 đứa con. Hồng Sơn cho đi 2 đứa và giữ lại Sen để nuôi. Ở thời điểm đó, anh cũng không nghĩ mình sẽ nuôi thêm mèo nữa vì muốn chăm sóc cho hai bé được tốt nhất.

Lúc đó, hai con mèo Sơn nuôi đều là mèo Anh lai và giống cái. Anh mong muốn có thêm một bé mèo đực trong nhà cho đầy đủ hơn.

Hồng Sơn quyết định nuôi thêm Chuối - một chú mèo Anh lông ngắn và là giống đực.

Các bé của Hồng Sơn đều rất ngoan và quấn chủ. Bên cạnh đó, ba con mèo cũng thông minh và lanh lợi nên việc chăm sóc cũng khá nhàn.

Đón thành viên mới

6 năm trước, khi đón bé Chó về nhà, Hồng Sơn còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Lúc đó, anh cũng tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn và hỏi thêm người quen để có thể chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.

Ban đầu, Sơn chỉ trang bị cho mèo đồ ăn và một số vật dụng khác như: đồ chơi, đồ cào móng,... Về sau, có kinh nghiệm hơn, Sơn bổ sung thêm cho bé thực phẩm hỗ trợ, dầu dưỡng, nhà vệ sinh,...

Đến lúc nuôi thêm Sen và Chuối, Sơn không cần chuẩn bị gì thêm. Thức ăn và đồ dùng đều đã có đủ ở nhà.

Bên cạnh đó, anh còn tự tay làm thêm các đồ vật khác cho ba chú mèo cưng từ những món đồ cũ trong nhà. Khi thì là chỗ nằm mới, lúc lại là đồ cào móng cho các bé.

Cách huấn luyện để ba bé cùng sinh sống hòa thuận

Hồng Sơn chia sẻ: "Nuôi thú cưng không phải là thú vui xa xỉ nhưng nó lại mang giá trị tinh thần rất lớn". Trước đây chỉ có một mình Chó hay bây giờ chăm sóc ba bé một lúc cũng không có khó khăn gì với Hồng Sơn.

Tuy nhiên, do tính cách mỗi con khác nhau, dẫn đến việc ba đứa không hòa thuận. Để giải quyết tình trạng này, Hồng Sơn đã tốn rất nhiều thời gian cho việc huấn luyện chúng.

Ban đầu, nếu ba đứa đánh nhau, Sơn sẽ nhốt bé gây sự vào trong nhà kho. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả.

Đặc biệt là với Chuối, Nó có tính chiếm hữu cao nên luôn khó chịu khi thấy anh chăm sóc hai bé còn lại.

Sau đó, Hồng Sơn phải sử dụng biện pháp mạnh tay hơn. Nếu con nào gây sự đánh nhau, Sơn sẽ sử dụng roi để đánh nhắc nhở.

Roi anh dùng cũng là loại chuyên để huấn luyện thú cưng nên đảm bảo an toàn với các bé. Áp dụng biện pháp này, mèo của Sơn đã biết sợ và hòa thuận với nhau hơn.

Chia sẻ với Zing, Hồng Sơn cho biết: "Tôi cũng sợ rằng phương pháp này sẽ ảnh hưởng đến các con nhưng thương là cho roi cho vọt. Nhờ vậy mà bây giờ ba bé đã có thể nằm gần nhau và bớt gây sự hơn".

Bên cạnh đó, Hồng Sơn cũng chia sẻ, việc chăm sóc ba bé mèo cùng lúc sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Như vậy mới có thể đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho chúng.

"Nếu các biện pháp nhẹ không thể răn đe thú cưng của mình thì phải sử dụng những biện pháp mạnh tay. Điều đó không phải đang hại chúng mà bạn đang tập cho chúng thói quen tốt hơn" - Hồng Sơn chia sẻ quan điểm của mình.

Cách chăm sóc ba con mèo

Hồng Sơn luôn đặt ưu tiên sức khỏe cho ba đứa lên hàng đầu. Sơn để ý biểu hiện và thói quen của chúng hàng ngày. Nếu có dấu hiệu bất ổn, anh sẽ đưa đi khám ngay để kịp thời chữa trị.

Bên cạnh đó, phải giữ vệ sinh cho môi trường sống của ba bé. Nếu chỉ nuôi một con thì chỉ cần dọn vệ sinh chuồng, chậu là 1 lần/ngày. Còn Hồng Sơn có ba bé trong nhà nên cần dọn vệ sinh 2 lần/ngày.

Việc làm này sẽ đảm bảo sức khỏe cho thú cưng của bạn. Bên cạnh đó, không gian nhà bạn cũng không bị ám mùi hôi.

Tuy ở trong chung cư và nuôi mèo đã lâu nhưng nhà cửa của Hồng Sơn vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Về vấn đề ăn uống, Sơn thường bỏ sẵn hạt trong khay chứ không chia theo bữa. Bên cạnh đó, Hồng Sơn sẽ cho ba bé ăn dặm thêm các món như: pate, hạt dưỡng lông, gel dinh dưỡng,...

Ngoài ra, để tăng thêm sức đề kháng và giúp lông của mèo mượt hơn, Hồng Sơn thường xuyên cho các bé phơi nắng. Theo Sơn, những gì tự nhiên sẽ là điều tốt nhất cho thú cưng.

Việc chăm sóc ba bé thì chi phí cũng sẽ cao hơn. Nhưng tùy thuộc vào điều kiện của bản thân mà người nuôi có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Với ba bé nhà mình, Hồng Sơn áng chừng chi phí như sau:

Vân Khanh

Đồ họa: Felis LeẢnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-cham-soc-ba-be-meo-cung-luc-trong-gian-cach-post1240965.html