'Tội đồ' của Thái Lan: 'Mục tiêu bây giờ là phải đánh bại Việt Nam'

Gần nửa tháng đã qua từ sau thất bại 0-1 trước ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019, thủ môn Kawin Thamsatchanan vẫn bị ám ảnh bởi sai lầm nghiêm trọng của mình, đồng thời cũng thừa nhận sức mạnh vượt trội của thầy trò Park Hang-seo.

Trong gần 1 năm rưỡi qua, bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam giành được vô số thành công.

ĐT U23 Việt Nam đoạt ngôi á quân VCK U23 châu Á. Sau đó, ĐT Olympic Việt Nam lọt tới bán kết ASIAD 18 với dấu ấn mạnh nhất là đánh bại Olympic Nhật Bản tại vòng bảng.

Tình huống sai lầm của Kawin khiến Thái Lan thua Việt Nam tại King's Cup 2019

Đỉnh cao của bóng đá Việt Nam là ĐT Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Lối chơi, tinh thần, đẳng cấp của bóng đá Việt Nam đã được nâng lên rõ rệt, giúp bóng đá Việt Nam hiện được coi là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á và đã vươn tới tầm châu Á.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đã chững lại. Ở những cuộc đọ sức gần nhất với bóng đá Việt Nam, người Thái đã phải chịu thất bại cay đắng nhưng tâm phục, khẩu phục.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, ĐT U23 Thái Lan đã thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam. Đến King's Cup 2019, người Thái càng khát khao có được chiến thắng khi đối đầu với Việt Nam ở tầm vóc đội tuyển quốc gia. Mặc dù vậy, họ một lần nữa phải thất vọng.

Có lợi thế sân nhà, sử dụng lối chơi quyết liệt trên mức cần thiết, nhưng ĐT Thái Lan cũng không thể xuyên thủng phòng tuyến của ĐT Việt Nam. Tới phút bù giờ cuối cùng, từ pha phạt góc của Xuân Trường, tiền đạo Anh Đức đánh đầu không quá hiểm, nhưng thủ môn Kawin của ĐT Thái Lan lại xử lý lóng ngóng, để bóng đi vào lưới.

Thái Lan thua Việt Nam 0-1 chính từ tình huống ấy. Thủ môn Kawin đương nhiên bị coi là “tội đồ”. Điều này khiến người gác đền vốn được coi là đáng tin cậy của Thái Lan nhiều năm qua bị sốc.

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên kênh TrueID, Kawin đã chia sẻ lại tình huống để thua ấy khi cho biết: “Thời điểm đó, tôi đứng trước quả phạt góc và tập trung vào 3 cầu thủ của đối phương. Ngay khi quay lại, tôi đã thấy cầu thủ của Việt Nam đang chuẩn bị xử lý trái bóng.

Khi anh ta đánh đầu, tôi nghĩ rằng quả bóng sẽ không thể vào lưới. Tiếp đó, tôi lấy tay cản phá bóng, tôi tưởng rằng bóng đã đi vọt xà ngang. Nhưng khi ngoảnh lại, nó đã hướng vào lưới. Không ai muốn phải rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc đó. Không còn cơ hội nào cho đội tuyển sửa chữa sai lầm".

Kawin thừa nhận ĐT Việt Nam hiện đang rất mạnh

Giải thích về bàn thua không đáng có, nhưng Kawin cũng khẳng định, ĐT Việt Nam hiện rất mạnh. Thủ thành đang chơi bóng tại Bỉ nhấn mạnh: "Phải thừa nhận rằng ĐT Việt Nam đã thi đấu khá tốt ở King's Cup. Tôi biết lứa cầu thủ Việt Nam đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài, đó là thế mạnh của họ.

ĐT Thái Lan đã rất nỗ lực, nhưng kết quả lại không theo cách chúng ta muốn. Thất bại trước Việt Nam giúp chúng ta biết phải thay đổi điều gì, mỗi cầu thủ cần nỗ lực hết mình để phát triển bản thân. ĐT Việt Nam giờ đây đang phát triển mạnh mẽ, nhiệm vụ của Thái Lan là phải đánh bại họ".

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/toi-do-cua-thai-lan-muc-tieu-bay-gio-la-phai-danh-bai-viet-nam-988802.html