Tới ngôi chùa ngắm lá đỏ đẹp nhất Kyoto

Vào cuối tháng 11 hàng năm, 2000 cây phong trong chùa Đông Phúc Tự (Tofuku-ji) ở Kyoto nhuộm đỏ rực cả một góc trời, tạo nên bức tranh mùa thu tuyệt đẹp

Đông Phúc Tự là một ngôi đền Zen lớn ở Đông Nam thành phố Kyoto, Nhật Bản. Chùa được xây dựng vào năm 1236 và hoàn thành vào năm 1255, là nơi thanh tịnh để các nhà sư sinh sống và tu hành - lớn nhất Kyoto.

Đông Phúc Tự là một ngôi đền Zen lớn ở Đông Nam thành phố Kyoto, Nhật Bản. Chùa được xây dựng vào năm 1236 và hoàn thành vào năm 1255, là nơi thanh tịnh để các nhà sư sinh sống và tu hành - lớn nhất Kyoto.

Chùa nổi tiếng với 2000 cây phong nhuộm đỏ vào mùa thu. Vào cuối tháng 11, mọi người từ khắp đất nước Nhật Bản đổ về Đông Phúc Tự để ngắm cảnh sắc mùa thu.

Cái tên Tofuku-ji được tạo ra từ sự kết hợp của chùa Kofuku-ji và chùa Todai-ji ở Nara.

Đông Phúc Tự là một trong những ngôi đền chính ở Kyoto và là ngôi đền đứng đầu trong các trường học giáo phái Lâm Tế của Phật giáo.

Nơi đây cũng nổi tiếng với 4 khu vườn bên trong khuôn viên, nằm ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc bao bọc khu nhà ở của các vị thiền sư.

Giữa Phật Điện và Khai Sơn Đường có một thung lũng gọi là Sengyokukan. Bắc qua thung lũng này là cây cầu Tsutenkyo, mang ý nghĩa là "Cây cầu dẫn đến thiên đường".

Thật không hổ danh với tên gọi này, cảnh vật nơi đây đẹp như chốn thần tiên với cả một rừng phong nhuộm đỏ, vàng.

Từ hành lang Tsutenkyo, khi màu sắc lá phong đã đúng độ giữa thu, từ giữa đến cuối tháng 11, quang cảnh vô cùng đẹp mắt và ngoạn mục.

Cây cầu dài 100 mét đông đúc du khách đến thưởng ngoạn.

Ai cũng sẵn sàng dụng cụ để tác nghiệp, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu.

Một số nơi trong sân đền Đông Phúc Tự được tự do ra vào, bao gồm cả khu vực xung quanh các kiến trúc lớn. Tuy nhiên ở một số khu vực khách du lịch phải trả phí để thăm quan.

CTV An Nguyễn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/toi-ngoi-chua-ngam-la-do-dep-nhat-kyoto-982791.vov