Tới nhà em cọc chèo uống rượu rồi bị em đâm chết

Nguyên tới nhà em cọc chèo uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn nóng giận người em đã dùng dao đâm chết anh.

Ngày 10-8, Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt đối tượng Nguyễn Trọng Bình (SN 1986, trú xã Chư Gu, huyện Krông Pa để điều tra về hành vi đâm chết anh cọc chèo của mình.

Chiều 9-8, anh Trần Phước Nguyên (SN 1979, trú huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện tạm trú buôn Ktô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cùng Nguyễn Trọng Ba (SN 1991, trú xã Chư Gu) đến nhà của Bình để uống rượu.

Sau khi đâm chết anh cọc chèo, Bình đã bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh công an cung cấp

Sau khi đâm chết anh cọc chèo, Bình đã bỏ trốn khỏi hiện trường - Ảnh công an cung cấp

Đến 22 giờ cùng ngày, khi đang uống rượu thì Bình xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Nguyên. Lúc này, Bình dùng dao đâm vào vùng bụng làm anh Nguyên tử vong. Ngay sau đó Bình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, anh Nguyên và Bình cùng làm rể trong một gia đình. Trong đó Nguyên lấy người chị còn Bình lấy người em.

Sau khi xảy ra vụ việc Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung truy bắt đối tượng Bình để điều tra.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/toi-nha-em-coc-cheo-uong-ruou-roi-bi-em-dam-chet-20190810114008066.htm