Tội phạm làm 8 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng bị bắn chết lúc áp giải

Cảnh sát Ấn Độ ngày 10/7 đã bắn chết Vikas Dubey - người bị cáo buộc ra lệnh giết chết 8 cảnh sát - khi ông ta cố gắng bỏ trốn trên đường áp giải tới trại giam.

Vikas Dubey, người có 60 tiền án hình sự, bị bắt hôm 9/7 tại bang Madhya Pradesh sau một tuần bỏ trốn.

Ngày 10/7, ông ta bị bắn chết trên đường áp giải đến nơi giam giữ tại bang Uttar Pradesh. Trước đó, ông lấy thành công một khẩu súng của cảnh sát và định bỏ trốn, theo Reuters.

“Chúng tôi đang đưa Dubey đến nhà tù thì chiếc ôtô hắn ta ngồi bị lật… Chúng tôi phải bắn hắn ta vì hắn ta đã ăn cắp một khẩu súng của cảnh sát và cố gắng bỏ trốn”, sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh, kể lại.

 Hiện trường nơi Vikas Dubey bị bắn chết bị phong tỏa để đội pháp y thu thập chứng cứ ở Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hôm 10/7. Ảnh: Reuters.

Hiện trường nơi Vikas Dubey bị bắn chết bị phong tỏa để đội pháp y thu thập chứng cứ ở Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hôm 10/7. Ảnh: Reuters.

Dubey có 60 tiền án hình sự với các tội danh khác nhau, trong đó có tội giết người. Dubey được truyền thông quốc tế chú ý sau khi 15 cảnh sát bị thương vong trong lúc truy bắt ông ta hồi tuần trước.

Hôm 2/7, đội cảnh sát Kanpur đang đột kích vào làng Bikaru (ở Kanpur, bang Uttar Pradesh) để bắt giữ Dubey thì bị một nhóm tội phạm khoảng 7-8 tên phục kích.

Prashant Kumar, một cảnh sát cấp cao, cho biết những kẻ tấn công mang theo súng bán tự động đã chặn lối vào làng bằng máy xúc để cản trở xe của các cảnh sát, buộc họ phải xuống xe.

Đúng lúc đó, nhóm tội phạm đã nổ súng liên tiếp về phía họ. Các cảnh sát nỗ lực bắn trả nhưng yếu thế hơn vì bị phục kích từ mái nhà, dẫn đến 8 người bị thiệt mạng, 7 người bị thương, theo India Today.

“Cuộc tấn công đã được lên kế hoạch”, ông Kumar nói với các phóng viên, theo AFP. Màn đấu súng cũng khiến 2 tên tội phạm thiệt mạng.

Ngay sau vụ việc, nhóm tội phạm đã trốn khỏi làng. Ngày 3/7, cảnh sát mở chiến dịch lớn để truy bắt nhóm này.

Với dân số hơn 200 triệu người, Uttar Pradesh là bang đông dân nhất Ấn Độ, và từ lâu là nơi bị tội phạm nhũng nhiễu.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-pham-lam-8-canh-sat-an-do-thiet-mang-bi-ban-chet-luc-ap-giai-post1105363.html