Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa

Thời gian qua, tại Hải Dương, tình hình giới trẻ phạm tội về ma túy có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Công an huyện Bình Giang bắt giữ đối tượng Vũ Quang Anh (thứ ba từ phải sang) cùng đồng bọn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 8.2, Công an huyện Bình Giang bắt giữ 5 đối tượng gồm Phạm Ngọc Đồng (sinh năm 2004, ở thị trấn Kẻ Sặt), Vũ Nhật Anh (sinh năm 2005, ở xã Thúc Kháng, cùng huyện Bình Giang), Văng Công Đức Trường (sinh năm 1995, ở xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), Vũ Quang Anh (sinh năm 2004, ở xã Phù Ủng), Bùi Tiến Đạt (sinh năm 2005, ở xã Hoàng Hoa Thám, cùng huyện Ân Thi, Hưng Yên) do tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ Tiến Đạt (ở khu Trung, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang). Tang vật thu giữ gồm một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và viên nén MDMA. Tại cơ quan công an, Vũ Quang Anh cho biết tối 7.2, Đồng rủ y và hai người bạn “đi bay”. Sau đó, Quang Anh đặt mua ma túy rồi cùng 5 người bạn tổ chức sử dụng ma túy tại nhà nghỉ Tiến Đạt.

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng trong vụ mua bán trái phép chất ma túy gồm Trần Đức Thể (sinh năm 1999, ở xã Quang Thành, Kinh Môn), Lê Thanh Sơn (sinh năm 2001, ở phường Ngọc Châu), Phạm Tân Hoàng Minh (sinh năm 2003, ở phường Tân Bình, cùng TP Hải Dương) và Ph. Q. Th. (sinh năm 2007, ở xã Dân Chủ, Tứ Kỳ). Đáng chú ý, tính đến thời điểm bắt, Th. chưa đủ 16 tuổi.

Đối tượng Trần Đức Thể tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, Thể là người đã mua ma túy (dạng cỏ Mỹ) trên mạng xã hội với giá 1,1 triệu đồng/100g. Sau đó về nhà trộn thêm thuốc lào hoặc xịt nước vào cho tăng khối lượng rồi bán lại với giá 1,5 triệu đồng/100 g. Minh, Sơn mua ma túy của Thể, sau đó về tiếp tục chia nhỏ, đóng vào các túi nilon để dùng và bán kiếm lời. Đối tượng Thể còn cho biết thêm, y đã bán cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, trong đó có cả học sinh THPT…

Tang vật vụ mua bán trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ hơn 200 vụ với gần 270 đối tượng liên quan đến ma túy, tập trung vào các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy... Trong đó, số vụ, đối tượng liên quan đến giới trẻ chiếm phần lớn trong cơ cấu tội phạm về ma túy.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn nhóm đối tượng này để hạn chế điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác.

Thượng tá Nguyễn Minh Trường, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ma túy cho các tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung vào giới trẻ. Chủ động rà soát địa bàn, đối tượng, những nhóm có nguy cơ cao liên quan đến tội phạm về ma túy để có biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với phương châm “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy” nhằm tiếp tục duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

VT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/toi-pham-ma-tuy-ngay-cang-tre-hoa-232038