Tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp có cách tiếp cận và lời giải thích hợp đối với bài toán vừa tiết kiệm tối đa chi phí vừa đem lại nhiều lợi ích nhất cho các bên liên quan, cũng như tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chiều nay (21/8), Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đã tổ chức Diễn đàn 'Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp'.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng toàn cầu hóa, dòng chảy thương mại, đầu tư ngày càng thuận lợi gắn với lợi thế cạnh tranh và dịch vụ kết nối đã tạo ra những mạng sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc sản phẩm có thể mang thương hiệu một quốc gia, sản xuất tại quốc gia khác và được bán ở đâu đó nữa là chuyện bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về hành trình mà sản phẩm đó đã trải qua để đến được tay khách hàng hay người tiêu dùng. Hành trình của sản phẩm là sự phối hợp của rất nhiều khâu, từ nhà cung cấp nguyên phụ liệu, các nhà máy gia công trên khắp thế giới, các đơn vị vận chuyển đến các trung tâm phân phối, các cửa hiệu bán sỉ, bán lẻ…

Làm cách nào để sự phối hợp này được tiến hành suôn sẻ, vừa tiết kiệm tối đa chi phí vừa đem lại nhiều lợi ích nhất cho các bên liên quan là bài toán mà các doanh nghiệp luôn trăn trở. Song cái mới là việc đặt bài toán đó trong bối cảnh mới hiện nay, đặc biệt với đặc trưng nổi bật của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là số hóa, siêu kết nối, và xử lý dữ liệu thông minh. Diễn đàn bao gồm hai phiên chính, gồm: Quản trị chuối cung ứng trong bối cảnh mới, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp

Bên cạnh những bài trình bày cả về lý luận cùng những ví dụ thực tiễn sinh động, trong phiên thảo luận, các chuyên gia cũng giải đáp nhiều câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến cách tiếp cận khách hàng và thị trường, quản lý tồn kho và vốn hoạt động, nhận diện và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng…

Trần Hương

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/toi-uu-hoa-chuoi-cung-ung-cho-doanh-nghiep-79154.html