Tokuryu - băng đảng mới nổi ở Nhật Bản

Tokuryu, một băng đảng tội phạm mới nổi, đang dần thay thế các tổ chức yakuza ở Nhật Bản và trở thành một vấn đề xã hội ở nước này.

 Wakayama, 20 tuổi, là nghi phạm trong vụ xác chết được tìm thấy dưới lòng sông ở tỉnh Tochigi. Ảnh: JIJI.

Wakayama, 20 tuổi, là nghi phạm trong vụ xác chết được tìm thấy dưới lòng sông ở tỉnh Tochigi. Ảnh: JIJI.

Giữa tháng 4, người dân ở tỉnh Tochigi (Nhật Bản) phát hiện hai thi thể cháy đen dưới lòng sông. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết hai thi thể là vợ chồng và là nạn nhân của một vụ giết người có chủ đích.

Nghi phạm lớn nhất của vụ án là con rể lớn của hai vợ chồng cùng với 5 người khác. Theo Japan Times, vụ án này có thể liên quan đến một nhóm tội phạm mới nổi gọi là tokuryu - loại băng nhóm được cho là sắp thay thế các gia tộc yakuza đang suy tàn ở Nhật Bản.

Tokuryu là ai?

Tokuryu là một từ ghép, có nghĩa là “ẩn danh” (tokumei) và “linh hoạt” (ryudo). Thuật ngữ này được các cơ quan điều tra sử dụng để chỉ các băng nhóm tội phạm đặc biệt, Ở đó, các thành viên thường không biết mặt nhau, kể cả người chỉ đạo lẫn người được chỉ đạo.

Tokuryu khác với yakuza ở hệ thống phân cấp. Nếu yakuza hoạt động theo mô hình gia tộc với hệ thống cấp bậc chặt chẽ thì tokuryu lỏng lẻo và ít phân cấp hơn. Dù vậy, loại tội phạm này cũng không ngần ngại thực hiện các vụ cướp, lừa đảo hay giết người.

 Ryoken Hirayama, 25 tuổi, là một nghi phạm khác trong vụ án hai thi thể cháy đen ở tỉnh Tochigi. Ảnh: JIJI.

Ryoken Hirayama, 25 tuổi, là một nghi phạm khác trong vụ án hai thi thể cháy đen ở tỉnh Tochigi. Ảnh: JIJI.

Japan Times nhận xét việc tham gia vào một tổ chức tokuryu giống như trở thành “xã hội đen part-time”. Cách hoạt động của loại tội phạm này đang “xóa mờ ranh giới giữa thế giới ngầm và những người dân bình thường”.

Hầu hết thành viên của tokuryu đều được tuyển dụng trực tuyến và được cho biết là sẽ phải làm “những công việc mờ ám”. Sau khi đã tuyển được người, những thành viên cấp cao của tokuryu sẽ quay lại đe dọa những người mới và cả gia đình của họ để đảm bảo nhân viên “tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên”. Một số cựu thành viên tokuryu cho biết họ được tuyển dụng qua Instagram.

Tháng 5/2023, ba người đàn ông đeo mặt nạ xông vào một cửa hàng đồng hồ sang trọng ở quận Ginza của Tokyo. Sau khi lấy đi 74 chiếc đồng hồ trị giá khoảng 300 triệu yen (gần 2 triệu USD), cả ba được đồng phạm lái ô tô đến đón và nhanh chóng tẩu thoát. Một số nhân chứng, khi kể lại vụ việc, nói họ tưởng như mình đang xem một bộ phim hành động kịch tính.

 Nhóm thanh niên đã cướp 74 chiếc đồng hồ vào tháng 5/2023. Ảnh: Kyodo News.

Nhóm thanh niên đã cướp 74 chiếc đồng hồ vào tháng 5/2023. Ảnh: Kyodo News.

Những kẻ cướp là một nhóm thanh thiếu niên từ 16 đến 19 tuổi. Tất cả đều được tuyển dụng trực tuyến và là thành viên của một tổ chức tokuryu ở Tokyo. Bốn thủ phạm chưa từng phạm tội và cùng bị bắt trong vòng một giờ sau khi thực hiện vụ cướp.

Một trong các bị cáo, đang thất nghiệp và vừa bước sang tuổi 18, bị kết án 4 năm 6 tháng tù kể từ tháng 9/2023. Hai thành viên khác, 19 tuổi, nhận mức án tương tự vào tháng sau. Trong khi đó, người trẻ nhất trong băng cướp, 16 tuổi, được đưa đến trại giáo dưỡng để đào tạo lại.

“Đằng sau những thanh niên này không phải là một băng yakuza mà là một đường dây lừa đảo có tổ chức. Chúng là những tên xã hội đen hoạt động ở Kanto và các vùng quanh Tokyo”, một quan chức cảnh sát ở Tokyo nói với Gendai Media.

Gây án ở cả nước ngoài

Theo Cơ quan Cảnh sát Nhật Bản (NPA), từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2023, có hơn 10.000 người được phân loại là tokuryu bị bắt.

“Số lượng những vụ cướp thường diễn ra vào ban ngày và ở những con phố mua sắm sầm uất đang cao chưa từng có. Cảnh sát cả nước đang phải hợp tác với nhau để đẩy nhanh quá trình điều tra”, Yasuhiro Tsuyuki, giám đốc NPA, cho biết ngay sau vụ trộm đồng hồ năm 2023.

Thực tế, những vụ án liên quan đến bạo lực rất hiếm xảy ra ở Nhật Bản. Tuy nhiên, đã có hàng chục vụ trộm xảy ra trên khắp đất nước từ năm 2021-2023. Trong đó, vụ án mạng của một bà cụ 90 tuổi đã gây chấn động cả nước.

 Cảnh sát điều tra hiện trường vụ cướp đồng hồ ở quận Ginza (Tokyo). Ảnh: Kyodo News.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ cướp đồng hồ ở quận Ginza (Tokyo). Ảnh: Kyodo News.

Một nhóm tokuryu Nhật Bản có trụ sở ở Philippines được cho là hung thủ đứng sau những vụ án vừa nêu. Kẻ đầu sỏ của tổ chức - “Luffy”(biệt danh được đặt theo tên của một nhân vật truyện tranh nổi tiếng) - đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin để điều hành các hoạt động phi pháp như lừa đảo qua điện thoại và tống tiền doanh nghiệp.

Hơn 30 thành viên của tổ chức này đã bị dẫn độ sang Nhật Bản trong khi một số ít vẫn còn bị giam ở Philippines. Trong đó có một số người từng là thành viên của các băng đảng yakuza. Số còn lại là tội phạm tokuryu có liên kết với các băng đảng xã hội đen truyền thống.

Người ta cũng phát hiện nhiều nhóm tokuryu có hoạt động ở Campuchia, Thái Lan - những khu vực mà yakuza từng hoạt động mạnh mẽ.

Yakuza đâu rồi?

Sau khi liên tục bị chính quyền trấn áp, lượng thành viên của các tập đoàn yakuza lớn đã sụt giảm nghiêm trọng. Theo thống kê, các tập đoàn yakuza giờ chỉ còn khoảng 20.400 người, thấp hơn gần 9 lần so với con số 180.000 người vào thập niên 60.

Các luật lệ nghiêm ngặt nhắm vào những doanh nghiệp có liên kết với yakuza, cũng khiến đời sống của những thành viên “thế giới ngầm” trở nên khó khăn hơn. Những người tham gia vào các băng đảng yakuza còn bị cấm mở tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, mua bảo hiểm và ký hợp đồng điện thoại duy động.

“Tốc độ già hóa dân số nhanh chóng của Nhật Bản là một yếu tố, tất nhiên rồi. Tuy nhiên, việc trở thành yakuza đã không còn mấy hấp dẫn đối với các thanh niên Nhật Bản”, Yomohiko Suzuki, một tác giả và chuyên gia về yakuza, chia sẻ với The Guardian. “Họ không muốn hy sinh cuộc sống đời thường để trở thành xã hội đen, nhất là khi điều này không mang lại nhiều lợi ích”.

 Tốc độ già hóa dân số nhanh chóng của Nhật là một trong những nguyên nhân khiến số lượng yakuza giảm mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Tốc độ già hóa dân số nhanh chóng của Nhật là một trong những nguyên nhân khiến số lượng yakuza giảm mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Hiện tại, Nhật Bản cũng đang triển khai nhiều chính sách để đối phó với tokuryu. Tại quận Fukuoka, nơi từng được xem là “thành trì yakuza” của Nhật Bản, cảnh sát khu vực đã thành lập một đội điều tra đặc biệt gồm 100 thành viên chuyên giải quyết các vụ án liên quan đến tokuryu.

Tháng 4 vừa qua, NPA đã thành lập một đơn vị bao gồm 500 điều tra viên để đối phó với loại tội phạm như tokuryu ở bảy tỉnh Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Osaka và Fukuoka.

“Thách thức lớn nhất khi trấn áp tokuryu là vấn đề tội phạm liên tỉnh. Bởi lẽ, việc hoạt động trực tuyến giúp chúng phạm tội đồng thời ở nhiều tỉnh khác nhau. Điều này đòi hỏi cảnh sát các tỉnh phải phối hợp thật chặt chẽ”, giám đốc Tsuyuki cho biết.

Đông Tùng

Theo The Guardian

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tokuryu-bang-dang-moi-noi-o-nhat-ban-post1474933.html