Tokyo kêu gọi người dân mặc áo cổ lọ

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã kêu gọi người dân mặc áo len cao cổ trong mùa đông này, để giảm tiêu thụ năng lượng trong bối cảnh giá cả tăng vọt.

“Áo cổ lọ ấm áp và sẽ giúp giảm tổng năng lượng tiêu thụ, từ đó giảm lượng khí thải CO2”, BBC dẫn lời Thống đốc Tokyo Yuriko Koike ngày 19/11.

Những người làm việc tại tòa thị chính Tokyo sẽ là nhóm đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi này để nêu gương cho người dân thành phố.

Thủ đô Nhật Bản đã nỗ lực đưa ra hướng dẫn về cách giảm sử dụng năng lượng trong mùa đông, giữa lúc nguồn cung và giá cả bấp bênh. Trong một cuộc họp về vấn đề này, các quan chức tham gia đều mặc áo cổ lọ.

Bà Koike nói rằng mọi người nên tìm cảm hứng từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người nổi tiếng với sở thích mặc áo cổ lọ. "Ngay cả ở châu Âu, Tổng thống Pháp Macron cũng đang đi đầu trong xu hướng trang phục này", bà chia sẻ.

Thống đốc Tokyo nói rằng mọi người nên tìm cảm hứng từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người nổi tiếng với sở thích mặc áo cổ lọ. Ảnh: New York Times.

Bà Koike cũng nhấn mạnh loại áo này là "một trong những công cụ để vượt qua (cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông)".

"Tôi muốn chia sẻ sự cảm thông về tình hình năng lượng khó khăn trong mùa đông này, nhưng vẫn có không gian để thảo luận về những điều thú vị, chẳng hạn về thời trang", bà nói thêm.

Đầu tháng 11, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân tắt đèn khi không cần thiết, mặc nhiều quần áo trong nhà và giảm nhiệt độ sưởi trong khoảng thời gian 1/12-31/3/2023. Đây là yêu cầu tiết kiệm năng lượng cho mùa đông đầu tiên tại Nhật Bản sau 7 năm, theo Kyodo.

Tại châu Âu - nơi cũng đang đối mặt với một mùa đông khó khăn do giá năng lượng tăng cao, Pháp đã công bố kế hoạch tiết kiệm năng lượng cấp quốc gia, kêu gọi người dân tắt đèn và hạ nhiệt độ để tránh bị cắt điện và khí đốt.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tokyo-keu-goi-nguoi-dan-mac-ao-co-lo-post1376713.html