Tokyo xác nhận một công dân Nhật Bản bị giới chức Trung Quốc bắt giữ

Ngày 21/10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga xác nhận, giới chức Trung Quốc đã bắt giữ một công dân Nhật Bản tại Bắc Kinh, sau khi truyền thông đưa tin rằng, một giáo sư đại học đang bị bắt giữ do tình nghi làm gián điệp.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: eluniversal)

Phát biểu với phóng viên, Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản nêu rõ: "Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã xác nhận rằng, một người đàn ông Nhật Bản khoảng 40 tuổi đã bị giới chức Trung Quốc bắt giữ tại Bắc Kinh hồi tháng 9 vì (bị cáo buộc) vi phạm luật pháp Trung Quốc".

Ông Suga không nêu cụ thể những cáo buộc chống lại người đàn ông này, song truyền thông địa phương đã xác định đây là một giáo sư thuộc Đại học Hokkaido, bị bắt giữ do tình nghi làm gián điệp. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông không được nêu tên này trước đây từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Viện Nghiên cứu Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng.

Chánh văn phòng Suga cho biết: "Trong khuôn khổ hoạt động bảo vệ Nhật kiều, chúng tôi đang tổ chức các cuộc gặp giữa (người đàn ông bị bắt) và các nhân viên lãnh sự, đồng thời liên lạc với gia đình ông ấy, song chúng tôi từ chối bình luận chi tiết do tính chất của vụ việc này".

Hiện các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ việc.

QT

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tokyo-xac-nhan-mot-cong-dan-nhat-ban-bi-gioi-chuc-trung-quoc-bat-giu-103093.html