Tóm băng trộm bịt mặt móc túi thí sinh

TP - Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tóm hai băng trộm có bốn thành viên, chuyên móc túi các thí sinh lên thành phố dự thi đại học, cao đẳng.

Ngày 23/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) – CA TPHCM hoàn tất thủ tục bàn giao bốn đối tượng thuộc hai băng móc túi chuyên nghiệp vừa bị bắt cho CA quận hai thụ lý điều tra. Nhóm này gồm: Nguyễn Văn Minh (57 tuổi); Trần Thị Sang (51 tuổi, vợ Minh), đều ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú; Võ Thanh Tòng (62 tuổi), ngụ phường Tân Phú, quận Tân Phú và Phạm Quý (53 tuổi) ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Theo hồ sơ, lợi dụng tình hình các thí sinh từ tỉnh lẻ lên TPHCM chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cao đẳng đông, các băng trộm, móc túi tăng tần suất hoạt động tại các tuyến xe buýt ở các điểm cửa ngõ ra vào TPHCM. Đáng chú ý là các tuyến xe buýt như: Bến Thành - Suối Tiên (tuyến 19), tuyến Đại học Nông Lâm- Chợ Lớn (tuyến số 6), tuyến bến xe Miền Tây- Miền Đông (tuyến số 14)… được các băng trộm đặc biệt được các đối tượng này nhắm đến. Bốn đối tượng bị bắt quả tang nói trên khai nhận, thường hoạt động từ lúc 5 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Chỉ trong vài tuyến xe buýt vợ chồng Minh, Sang đã chôm được ba điện thoại di động của các sinh viên tại khu vực Đại học Nông Lâm. Ngày 21/6, công an phường 6, quận 3 cũng bắt quả tang Lê Thị Hương (59 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) đang thực hiện hành vi móc túi của một hành khách trên xe buýt. Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ móc túi trên xe buýt tại TPHCM.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=164429&channelid=12