Tóm gọn 11 nghi can làm giả 13 triệu đô

Sáng 9/10/2009, cảnh sát tỉnh Hồ Nam và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã bắt giữ 11 nghi can làm tiền giả và tịch thu một lượng lớn tiền giả trị giá 90 triệu Nhân dân tệ (13,2 triệu USD).

Công an thành phố Thâm Châu - tỉnh Hồ Nam cho biết: sau hơn hai tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ các nghi can trên và thu giữ mực in cùng một số máy in. Chiến dịch chống tiền giả được Chính phủ Trung Quốc phát động từ tháng 1/2009. Ngày 20/3, Cảnh sát Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) cũng phá một đường dây chuyên tiêu thụ tiền giả, thu giữ số tiền tương đương 1,03 triệu nhân dân tệ (151 nghìn USD). Liên quan đến tiền giả, ngày 21/8/2009, trang tin Telegraph của Anh cho hay, 14 kẻ đã bị bắt ở cảng Valencia, phía đông Tây Ban Nha vì có liên quan đến một vụ làm tiền giả trị giá 8 triệu euro. Đây được coi là vụ làm tiền giả lớn nhất trong lịch sử châu Âu mà cảnh sát bắt được. HL (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Tom-gon-11-nghi-can-lam-gia-13-trieu-do-1724255/