Nhật Bản xem xét tăng cường các biện pháp biên giới để ngăn ngừa chủng Omicron

Trước nguy cơ lây lan của biến thể mới Omicron, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục xem xét tăng cường các biện pháp biên giới nhằm hạn chế tối đa khả năng xâm nhập của biến chủng này.

Trả lời báo giới về ứng phó của Nhật Bản trước việc biến chủng mới Omicron đã được xác nhận tại châu Âu và một số quốc gia, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (29/11) cho biết:

“Trước nguy cơ lây nhiễm rất lớn, chính phủ đã ngừng nhập cảnh các trường hợp đến từ Nam Phi và 9 quốc gia. Tuy nhiên, do biến chủng mới đã lây lan ra nhiều quốc gia, nên chúng tôi đang xem xét tăng cường hơn nữa các biện pháp biên giới và thông báo các biện pháp này vào thời điểm thích hợp.”

Hành khách tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hành khách tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Về mối liên quan giữa việc tiêm chủng mũi thứ ba theo kế hoạch và hiệu quả đối với chủng Omicron. Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, biến chủng Omicron đang được các chuyên gia kiểm chứng về vắc xin và tác nhân điều trị. Tuy nhiên, hiện tại, Chính phủ Nhật Bản vẫn đang xem xét việc bắt đầu tiêm chủng mũi nhắc lại theo kế hoạch vào đầu tháng sau.

Trước đó, sau khi có thông tin về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 phát hiện đầu tiên ở Nam Phi có số lượng đột biến rất cao. Nhật Bản đã siết chặt các quy định nhập cảnh đối với những người vừa đi qua 9 nước châu Phi, như: Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe... Những người này sẽ phải cách ly trong 10 ngày tại các cơ sở do chính phủ chỉ định khi nhập cảnh vào Nhật Bản./.

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-xem-xet-tang-cuong-cac-bien-phap-bien-gioi-de-ngan-ngua-chung-omicron-908186.vov