Tóm gọn đối tượng chém mẹ tử vong rồi vứt xuống giếng

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc người con trai ra tay sát hại mẹ rồi vứt xuống giếng nước.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (68 tuổi, trú tại xóm Bá Lam 1, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn). Người ra tay sát hại bà H. là đối tượng Nguyễn Chí Thương (36 tuổi, con bà H).

Theo tài liệu điều tra, vào sáng sớm ngày 22/10, đối tượng Thương có biểu hiện đập phá tài sản trong nhà và dùng dao chém tử vong bà Nguyễn Thị H. rồi kéo xác vứt bỏ xuống giếng nước.

Thấy chồng có biểu hiện lạ, chị Nguyễn Thị Ng. (36 tuổi, vợ Thương) và cháu Nguyễn Ngọc Kh. (10 tuổi, con gái lớn) đã kịp bỏ chạy ra khỏi nhà. Còn cháu trai Nguyễn Anh Kh. (4 tuổi, con trai út) bị Thương đưa lên tầng 3 (tầng tum) của ngôi nhà mới xây để đe dọa giết.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, kêu gọi đối tượng Thương trả tự do cho cháu Kh. Tuy nhiên, Thương không chịu thả mà còn manh động hơn.

Sau nhiều tiếng đồng hồ vận động không được, lực lượng chức năng đã lên phương án áp sát, tiếp cận và nhanh chóng tóm gọn đối tượng Thương, đồng thời giải cứu cháu Kh.

Sau khi tóm gọn được Thương, lực lượng chức năng đã đưa Thương về cơ quan điều tra. Về phía thi thể bà H., lực lượng chức năng đã đưa thi thể bà H. từ dưới giếng lên để gia đình tổ chức an táng theo đúng phong tục của địa phương…

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

AN LÃNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tom-gon-doi-tuong-chem-me-tu-vong-roi-vut-xuong-gieng-post229248.html