Tóm gọn đối tượng kề dao vào cổ tài xế taxi để cướp tài sản trong đêm

Sau khi cùng tài xế taxi dọn dẹp cây khô để lấy đường cho xe qua, Dũng bất ngờ kề dao vào cổ tài xế, đe dọa đưa tiền.

Theo Người Lao Động, chiều 29/6, thông tin từ Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1988, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 phút cùng ngày, Dũng gọi đặt taxi đi từ khu vực Cầu vượt Biên Phòng (phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) về khu vực Đồi Pháo (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa). Sau đó, tài xế Lương Đình Hiếu (SN 1989, ngụ thị xã Gia Nghĩa) điều khiển xe taxi đến khu vực trên để đón Dũng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Người Lao Động

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Người Lao Động

Khi di chuyển đến khu vực Đồi Pháo, Dũng đề nghị tài xế Hiếu điều khiển xe đi theo một đường nhánh nhỏ. Đi được 1 đoạn thì trên đường có nhiều thân cây khô nằm ngổn ngang nên cả 2 xuống xe dọn dẹp.

Sau khi xong việc, tài xế Hiếu vừa lên xe thì Dũng kề dao vào cổ, đe dọa tài xế đưa tiền. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, tài xế Hiếu đã đạp cửa để thoát ra ngoài rồi bỏ chạy.

Không cướp được tiền, Dũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau, Dũng bị lực lượng công an bắt giữ.

Sáng 29/6, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường đề điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 19/6, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã tạm giữ đối tượng Vương Huy Quân để điều tra về hanh vi cướp tài sản trên xe taxi.

Theo Tiền phong, rạng sáng cùng ngày, tại đường số 75, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, người dân bất ngờ nghe một tài xế taxi Mai Linh hô hoán (sau này làm rõ là anh Nguyễn Quốc Vương, 34 tuổi). Khi chạy đến nơi, họ thấy người đàn ông lái xe taxi bỏ chạy (người này sau đó được xác định tên Vương Huy Quân, 30 tuổi, nhà ở tỉnh Bình Phước).

Thời điểm xảy ra vụ việc, Thiếu úy Nguyễn Bảo Tiến và anh Nguyễn Chánh Nghĩa (sinh viên thực tập) thuộc đội Cảnh sát giao thông đang trên đường tuần tra đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Phú Tân truy đuổi.

Khi đến đoạn đường Lê Lai (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Môt) thì chặn được chiếc xe bỏ chạy. Thiếu úy Nguyễn Bảo Tiến cùng đồng đội đã nhanh chóng áp sát khống chế, bắt giữ Quân.

Làm việc với công an, Quân khai do không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tom-gon-doi-tuong-ke-dao-vao-co-tai-xe-taxi-de-cuop-tai-san-trong-dem-a282075.html