Tóm gọn gã trai chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ nước ngoài

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Thảo, kẻ chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ ngoại quốc.

Ngày 23/7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can với Vũ Văn Thảo (37 tuổi) trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định để điều tra về tội Cướp giật tài sản, VNE cho hay.

Ngày 5/5, Thảo chạy xe máy trên đường Đỗ Đình Thiện (quận Nam Từ Liêm) để tìm cơ hội cướp giật. Thấy một phụ nữ Hàn Quốc đi bộ dưới lòng đường, Thảo áp sát, giật túi xách. Lấy đi 17 triệu đồng, hai điện thoại, hắn vứt túi bên vệ đường Nguyễn Xiển, cách hơn ba cây số.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai trong tháng 4 đã giật túi của ba người trong đó có hai phụ nữ Hàn Quốc tại khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, lấy được hơn 10 triệu đồng và hai điện thoại.

Theo ANTĐ, khoảng giữa tháng 4/2019. Thảo điều khiển xe máy đi đến đoạn ngõ rẽ sang phố Đình Thôn thì nhìn thấy một phụ nữ Hàn Quốc khoảng 40 tuổi, đang đi bộ dưới lòng đường, trên tay cầm túi xách màu đen liền áp sát từ phía sau cướp giật chiếc túi, sau đó bỏ chạy về đường Nguyễn Xiển.

Đến đoạn đường vắng, Thảo dừng xe mở túi xách để lấy tài sản, nhưng bên trong túi xách chỉ có các loại thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân tiếng Hàn Quốc nên Thảo vứt hết đồ vật bên trong vào góc khuất bên đường, rồi mang chiếc túi về sử dụng.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Thảo. Ảnh: ANTĐ

Vụ tiếp theo xảy ra vào khoảng gần cuối tháng 4/2019, khi đó Thảo điều khiển xe máy đi quanh Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà thì nhìn thấy một phụ nữ Hàn Quốc khoảng 40 tuổi, đang đi bộ dưới lòng đường, trên tay cầm chiếc ví da loại to liền áp sát cướp giật chiếc ví sau đó bỏ chạy ra về đường Nguyễn Xiển.

Thảo dừng xe mở ví lấy được 1 chiếc điện thoại Samsung Note 5 màu vàng và số tiền 5 triệu đồng. Thảo đã vứt bỏ ví và giấy tờ vào vị trí khuất bên đường. Số tiền cướp giật được Thảo đã sử dụng hết, chiếc điện thoại Samsung Note 5, Thảo giữ lại để sử dụng cho đến khi bị bắt giữ.

Trước đó, công an Nha Trang cũng bắt giữ đối tượng chuyên cướp giật của người nước ngoài. Sáng 24/6, trung tá Hoàng Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Nha Trang, cho biết đã tống đạt quyết định bắt tạm giam 80 ngày đối với Lê Trương Gia Huy (sinh năm 2002, trú tại tổ 4 Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, Nha Trang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Liên quan đến vụ án này còn có đồng bọn của Huy là Lê Minh Hiền (sinh năm 1998, cũng trú tại phường Phước Hải) hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, chiều 2/6, Huy điều khiển xe gắn máy kiểu dáng Wave, chở theo Hiền chạy lòng vòng trên các tuyến phố tập trung nhiều du khách nước ngoài để cướp giật tài sản.

Ngay khi đi đến phố Nguyễn Thiện Thuật, đoạn trước hẻm số 11, hai nghi phạm phát hiện nữ du khách người Hàn Quốc Na Eun (SN 1984) đang cầm chiếc giỏ xách đi bộ sát lề đường. Huy liền điều khiển xe áp sát để Hiền ngồi sau giật túi xách bên trong gồm 1 điện thoại iPhone XS. Hai tên cướp đem bán được 9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Sau hơn 2 tuần tiến hành truy xét, Công an TP Nha Trang đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bắt được Huy và Hiền. Hai tên cướp khai nhận ngoài vụ cướp tài sản kể trên, tại TP Nha Trang cả hai còn gây ra 4 vụ cướp khác.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tom-gon-ga-trai-chuyen-cuop-giat-dien-thoai-cua-phu-nu-nuoc-ngoai-71389-5.html