Tóm gọn hai kẻ cướp giật giữa trung tâm thành phố

Ngày 9/5, Công an quận 1, TP HCM đang tạm giữ Lê Ngọc Sơn (57 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Cả hai đối tượng này đã có hành vi chống trả quyết liệt trinh sát hình sự khi bị truy đuổi sau vụ giật túi xách của một phụ nữ trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vào đêm 8/5.

Trước đó, tổ trinh sát Công an quận 1, TP HCM đang tuần tra chống trộm cắp, cướp giật tại trung tâm TP HCM thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy BKS 59C1 - 106.91 có biểu hiện khả nghi nên bí mật theo dõi.

Tới trước số nhà 30 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, hai đối tượng phát hiện một phụ nữ tay cầm túi xách vừa từ ô tô bước xuống, liền quay đầu xe, áp sát người phụ nữ, giật mạnh túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện vụ cướp giật, tổ trinh sát hình sự truy đuổi hai nghi phạm qua nhiều tuyến đường. Tên ngồi sau dùng nón bảo hiểm ném vào xe cảnh sát và dùng dao chém loạn xạ mỗi lần cảnh sát áp sát. Đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 2, quận 3), cảnh sát vượt lên ép ngã xe khống chế hai nghi phạm.

Sơn (trái) chở Hùng cướp giật tài sản, chống trả trinh sát hình sự. (Ảnh: Thanh Niên)

Sơn (trái) chở Hùng cướp giật tài sản, chống trả trinh sát hình sự. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão, hai tên cướp giật được xác định là Lê Ngọc Sơn (57 tuổi, ngụ phường 1, quận 3) và Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, ngụ phường 10, quận 4). Nghi phạm Sơn là người cầm lái, có hai tiền án trộm cắp, cướp tài sản. Hùng ngồi sau trực tiếp giật túi xách và cũng có hai tiền án về tội cướp giật.

Công an thu giữ túi xách (tang vật vụ án) bên trong có 30 triệu đồng, 1 con dao, 1 xe máy BS 59C1 - 106.91 là phương tiện hai tên cướp giật dùng đi gây án. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phạm Ngũ Lão tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tom-gon-hai-ke-cuop-giat-giua-trung-tam-thanh-pho-535916.html