Tóm gọn hai tên trộm xe máy vô cùng manh động vừa mới ra tù

Được biết, Nghĩa và Lưu đều là những đối tượng có nhân thân xấu. Đối tượng Lưu đã có 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp; còn đối tượng Nghĩa cũng đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Điều đáng nói là, Lưu vừa ra tù vào ngày 11-3-2020, còn Nghĩa ra tù vào ngày 21-1-2020.

Ngày 23-4, thông tin từ CA phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác của đơn vị phối hợp với CBCS Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT CATP Hà Nội cùng người dân đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản, vô cùng manh động.

Theo đó, chiều 21-4, Đào Văn Lưu, SN 1993 và Ngô Minh Nghĩa, SN 1992, đều ở Hà Nội rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Khoảng 14h cùng ngày, bọn chúng phát hiện một chiếc xe Honda Wave màu đen dựng trước cửa hàng trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng.

Lập tức, Nghĩa dừng xe cách đó một đoạn để Lưu cầm vam phá khóa tiến đến bẻ khóa trộm chiếc xe. Chỉ chưa đầy 1 phút, các đối tượng đã “nhảy” được chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng Lưu và Nghĩa

Hai đối tượng Lưu và Nghĩa

Sau đó, chúng đi đến chỗ vắng, tráo đổi BKS của chiếc xe SH Mode mà Nghĩa đang sử dụng và chiếc xe vừa trộm được. Tiếp đến, chúng mang chiếc xe Wave đến gửi tại bãi trông xe trên phố Đại La, phường Đồng Tâm rồi tiếp tục đi gây án.

Khoảng hơn 1 giờ sau, không tìm được “con mồi” nào nên cả hai lại quay về bãi trông xe mang chiếc Wave đi. Tại đây, do không mở được khóa chiếc xe Wave, các đối tượng lấy vam phá khóa ra để chọc ổ khóa thì bị người trông xe phát hiện, truy hô.

Đối tượng Lưu bỏ chạy, còn Nghĩa dùng vam phá khóa để chống trả. Lúc này, một số người dân chạy đến hỗ trợ thì bị một người dân bị Nghĩa đánh trọng thương. Đúng lúc này, tổ công tác CA phường Đồng Tâm do Trung úy Nguyễn Văn Hoàn làm tổ trưởng, tuần tra ngang qua.

"Đồ nghề" của bọn chúng

Phát hiện sự việc, tổ công tác đã khống chế Ngô Minh Nghĩa và tiếp tục truy đối tượng Đào Văn Lưu. Được sự hỗ trợ của CBCS Đội CSGT số 4 đang làm nhiệm vụ gần đó cùng người dân xung quanh, lực lượng CA phường Đồng Tâm đã tóm gọn Đào Văn Lưu khi đối tượng định bỏ chạy vào phố Vọng.

Tại CQCA, ban đầu bọn chúng quanh co, đổ lỗi cho nhau. Song, qua đấu tranh, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp. Chiếc xe máy SH Mode cũng là do bọn chúng vào bẻ khóa trộm được lúc hơn 8h ngày 20-4, trên phố Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Được biết, Nghĩa và Lưu đều là những đối tượng có nhân thân xấu. Đối tượng Lưu đã có 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp; còn đối tượng Nghĩa cũng đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Điều đáng nói là, Lưu vừa ra tù vào ngày 11-3-2020, còn Nghĩa ra tù vào ngày 21-1-2020.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tom-gon-hai-ten-trom-xe-may-vo-cung-manh-dong-vua-moi-ra-tu-190202.html