Tóm gọn nhóm người vận chuyển 38 kg thuốc nổ cùng 280 kíp nổ

Vụ việc trên xảy ra tại khe Thạnh Mỹ 3, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, Quảng Nam. 4 người đã bị bắt giữ cùng toàn bộ số tang vật trên.

4 người vận chuyển vật liệu nổ trái phép tại Đồn Biên phòng Đắc Pring - (Ảnh: BP): Nguồn VTC News

VTC News đăng tải, ngày 31/7, Đồn Biên phòng Đắc Pring (huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho hay, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Theo đó vào ngày 26/7, tại địa điểm khe Thạnh Mỹ 3 (xã Đắc Pring), trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới, tổ công tác của Đồn Biên phòng Đắc Pring đã bắt quả tang 4 người (nam giới) đang có hành vi vận chuyển trái phép 38kg thuốc nổ cùng 280 kíp nổ.

Danh tính 4 người trong nhóm vận chuyển trái phép vật liệu nổ này gồm: Huỳnh Bá Nghiêu (52 tuổi, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước), Phan Tại Hảo (52 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), A Rất Bảy (25 tuổi, trú xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) và Plong Chiến (15 tuổi, trú xã Đắc Pring)

Ngay sau đó, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Đồn Biên phòng Đắc Pring chuyển cho Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra xử lý.

Điều 232 bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ như sau:

“1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp có số lượng lớn; c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; d) Gây hậu quả nghiêm trọng; đ) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm”.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/tom-gon-nhom-nguoi-van-chuyen-38-kg-thuoc-no-cung-280-kip-no-354010.html